Kiên Giang chính thức có hai thành phố

Từ ngày 1/1/2019, Kiên Giang sẽ có 2 thành phố là Hà Tiên và Rạch Giá.
Kiên Giang chính thức có hai thành phố

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Cùng với đó, toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức trở thành phường thuộc thành phố Hà Tiên mới.

Nghị quyết thành lập thành phố Hà Tiên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018.

Thành phố Hà Tiên được thành lập thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.

Sau khi thành lập, thành phố Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 2 xã Thuận Yên, Tiên Hải.

Tại phiên họp ngày 11.9 trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí 100% về việc chấp thuận cho thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang trở thành thành phố.

Hà Tiên là thành phố nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang (trước đây nằm trong huyện Hà Tiên thuộc tỉnh Rạch Giá và sau đó thuộc tỉnh Kiên Giang), thuộc vùng Kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong vùng tam giác vàng của tỉnh: Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc..

Thành phố Hà Tiên là một dải đất hẹp nằm ven biển, với đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động, hải đảo...tạo nên nhiều cảnh quan đẹp. Được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ.

Thời gian gần đây, nhà đầu tư bất động sản ở Phú Quốc đang chuyển hướng vào đất liền. Nơi họ chọn là thị xã Hà Tiên, cách Phú Quốc 90 phút đi tàu cao tốc.

>>Sai phạm đất đai tại Phú Quốc, Kiên Giang báo cáo với Thủ Tướng những gì?

Có thể bạn quan tâm