Kinh tế Anh đang mất dần đà tăng trưởng

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm từ 53,8 điểm xuống 53,4 điểm trong tháng 6/2017.
Kinh tế Anh đang mất dần đà tăng trưởng

Kinh tế xứ sở sương mù vừa đón nhận thêm những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong mùa Hè 2017 sau khi các số liệu vừa công bố cho thấy, lĩnh vực dịch vụ trong tháng 6 tăng ở mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây trong khi năng suất của người lao động giảm trở lại ngưỡng trước khủng hoảng. Lý do là bởi lòng tin doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm sau kết quả tổng tuyển cử sớm.

Ngoài ra, tình trạng năng suất lao động giảm sút cũng đang cho thấy khả năng kinh tế Anh không thể tạo ra của cải một cách hiệu quả. Nội bộ Chính phủ Anh hiện tiếp tục cho thấy những bất đồng khi Thủ tướng Theresa May tiếp tục lên tiếng bảo vệ chính sách khắc khổ thắt chặt chi tiêu công đang theo đuổi.

Có thể bạn quan tâm