Mìn hồng ngoại của Houthi phá hủy 4 xe cơ giới Liên minh Ả rập

Ngày 14/8/2019, Lực lượng Houthi tiến hành phục kích trên tuyến đường sa mạc al-Buqa (tỉnh Saada phía bắc Yemen và tỉnh Najran phía nam Ả rập Xê út). Qua đó phá hủy nhiều phương tiện cơ giới của Liên
Mìn hồng ngoại của Houthi phá hủy 4 xe cơ giới Liên minh Ả rập

Yemen Wrath - cơ quan truyền thông chính thức của Houthi - phát video ghi lại cảnh bốn chiếc xe tải nhỏ bị trúng vũ khí nổ tự chế (IED), khiến hai binh sĩ Liên minh quân sự do Ả rập Xê út thiệt mạng.

Mìn tự chế (IED) của Houthi là loại hiện đại, lắp đặt ngòi nổ cảm biến hồng ngoại thụ động (Pir) hoặc kíp nổ điều khiển từ xa.

Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu cáo buộc Hezbollah Lebanon và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cung cấp cho lực lượng Houthi trang thiết bị kỹ thuật, các chi tiết công nghệ cao để sản xuất những vũ khí nổ IED tiên tiến.

Các đơn vị Houthi tiếp tục luồn sâu vào vùng biên giới Yemen – Ả rập Xê út và tiêu hao sinh lực và vũ khí trang bị của Liên minh.

Lực lượng Houthi sử dụng mìn tấn công xe cơ giới của Liên minh quân sự Ả rập Xê út

South Front

Có thể bạn quan tâm