Một máy bay F/A-18E Super Hornet Mỹ bị rơi khi huấn luyện

ăn cứ không - hải quân Lemoore cho biết: ngày 20/10, một máy bay tiêm kích F / A-18E Super Hornet Hải quân Mỹ bị rơi trong một cuộc huấn luyện thường kỳ ở Thung lũng Superior, phía nam Trạm vũ khí hàng không Hải quân China Lake.

Các quan chức Trạm Hàng không Hải quân cho biết trong một tuyên bố: “Phi công nhày dù an toàn và được đưa đến cơ sở y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe. Hải quân Mỹ đang hợp tác toàn diện với chính quyền địa phương để bảo vệ hiện trường điều tra”.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết đã tìm thấy chiếc máy bay bị rơi tại khu vực Quốc lộ 178 và Quốc lộ 14, khi đang bốc cháy do hậu quả vụ tai nạn. Lực lượng Cảnh sát Tuần tra Xa lộ California trả lời phỏng vấn chi nhánh truyền thông KERO-TV của ABC cho biết, máy bay rơi gần ngã tư Quốc lộ 178 và Quốc lộ 14 vào khoảng 12:30.

Chiếc máy bay bị tai nạn bốc cháy trên đường quốc lộ ở California

Có thể bạn quan tâm