Mỹ tăng quân ở Ả rập Xê út, Houthi tăng cường độ tấn công

Ngày 11/10/2019, lực lượng Houthi tiến hành hai cuộc phục kích liên tiếp, phá hủy 2 xe bọc thép, diệt và làm bị thương một số binh sĩ thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu ở tỉnh Al-Jawf.

Yemen Press dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, lực lượng Houthi, sử dụng vũ khí nổ phục kích phá hủy hai xe bọc thép và xe cơ giới quân sự trong hai trận phục kích phía tây quận Al-Yatmah thuộc vùng Khab Wa Sha'f, tỉnh Al-Jawf, tiêu diệt nhiều binh sĩ Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu.

Trước đó, các nhóm du kích Houthi cũng tiến hành cuộc tấn công liên tiếp vào các trận địa phòng ngự của Liên minh quân sự trong quận Al-Maslub thuộc vùng Al-Sagyah, diệt và làm bị thương nhiều binh sĩ Liên minh. Đồng thời gây nhiều thương vong cho các đơn vị Liên minh vùng Vịnh bằng bom tự chế và pháo không giật trong khu vực Al-Muton thuộc tỉnh Al-Jawf

Trong địa phận tỉnh Hajjah, lực lượng Houthi tiến hành cuộc phục kích bằng mìn tự chế nhằm vào một chiếc xe quân sự của Liên minh ở vùng Hayran, tiêu diệt toàn bộ binh sĩ trên xe.

Tại tỉnh Taiz, lực lượng Houthi tiến công vào các trận địa phòng ngự của Liên minh ở Cổng trời Al-Tashrefat thuộc vùng núi Al-Jahmalyah, tiêu diệt và làm bị thương nhiều binh sĩ.

Lãnh đạo Ủy ban Cách mạng Tối cao Yemen, ông Mohammed Ali al-Houthi, đã lên tiếng cảnh báo Mỹ "nên nhớ lại bài học ở Việt Nam", sau khi Washington tuyên bố triển khai thêm binh sĩ Mỹ tới Ả rập Xê út.

Trên tài khoản chính thức Twitter, ông Mohammed Ali al-Houthi viết: Mỹ nên rút kinh nghiệm từ những cuộc chiến vô dụng tại các quốc gia như Yemen và Iraq.

Phát biểu của ông Houthi được đưa ra vài giờ sau khi Washington tuyên bố triển khai thêm 1.800 binh sĩ, hai phi đội máy bay chiến đấu, hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và Hệ thống phòng thủ chiến trường tầm cao (THAAD) tại Ả rập Xê út.

Việc triển khai lực lượng này thực hiện sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Houthi vào 2 nhà máy chế biến dầu mỏ của Hoàng gia Ả Rập Xê-út là Khurais và Abqaiq, gây tổn thất nặng nề cho hai nhà máy này.

Lực lượng Houthi tiến công hỏa lực vào trận địa phòng ngự của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Video Yemen Press

Có thể bạn quan tâm