Mỹ tiếp tục đánh thuế vào 1.300 mặt hàng đến từ Trung Quốc

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 3/4 công bố mức thuế 25% áp dụng cho khoảng 1.300 mặt hàng của Trung Quốc.
Mỹ tiếp tục đánh thuế vào 1.300 mặt hàng đến từ Trung Quốc

Ngày 3/4, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố mức thuế 25% áp dụng với khoảng 1.300 mặt hàng của Trung Quốc, trị giá khoảng 50 tỷ USD ước tính trong năm 2018. Đây là các sản phẩm không phải hàng tiêu dùng nhập hàng năm, bao gồm: hóa chất, bộ phận TV, động cơ, linh kiện điện tử.

Thông báo trên ngay lập tức nhận được phản ứng đe doạ trả đũa từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington. “Phía Trung Quốc sẽ sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) và có các biện pháp phản ứng với quy mô và mức độ tương xứng đối với các sản phẩm của Mỹ theo luật Trung Quốc” – thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc. 

Trước đó, Trung Quốc sẽ tăng thuế từ 30% lên 45% đối với mặt hàng ethanol nhập khẩu từ Mỹ, như một phần trong động thái đáp trả đối với các mức thuế mà Washington áp đặt lên mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu.

Những động thái leo thang khiến giới đầu tư lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại là không xa.

Có thể bạn quan tâm