Năm cách để Bồ Đào Nha hoá giải Pháp ở chung kết Euro 2016

Để lên ngôi tại Euro 2016, Bồ Đào Nha cần tìm ra đối sách hiệu quả với Griezmann, Payet, Giroud, đồng thời khai thác được điểm yếu cánh trái của Pháp. Trận Bồ Đào Nha - Pháp diễn ra lúc 2h ngày thứ h
Năm cách để Bồ Đào Nha hoá giải Pháp ở chung kết Euro 2016

Để lên ngôi tại Euro 2016, Bồ Đào Nha cần tìm ra đối sách hiệu quả với Griezmann, Payet, Giroud, đồng thời khai thác được điểm yếu cánh trái của Pháp.

Trận Bồ Đào Nha - Pháp diễn ra lúc 2h ngày thứ hai 11/7, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VTV3.

Trong trận chung kết sắp tới, Bồ Đào Nha bị xếp ở "cửa dưới" so với chủ nhà Pháp. Nhưng theo tờMarca (Tây Ban Nha), mọi chuyện có thể sẽ thay đổi, nếu HLV Fernando Santos tìm được cách hiện thực hóa những phương án dưới đây.

Mạo hiểm dùng Pepe. Trung vệ Pepe đạt phong độ cao từ đầu giải. Ở các vòng 16 đội và tứ kết, ngôi sao đánh chặn từ Real Madrid đóng vai trò quyết định ở hàng thủ. Sau khi phải nghỉ trận bán kết do chấn thương, Pepe có thể trở lại để tăng độ an toàn cho Bồ Đào Nha. Trước đối thủ có sức công phá mạnh như Pháp, Bồ Đào Nha cần một trung vệ giàu kinh nghiệm đỉnh cao.

Pepe sẽ sung sức hơn sau khi nghỉ trận bán kết. Ảnh: Reuters

Pepe sẽ sung sức hơn sau khi nghỉ trận bán kết. Ảnh: Reuters

Không cho Giroud xoay người. Mới chỉ ghi được ba bàn, nhưng Giroud vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của HLV Deschamps. Tiền đạo này vừa có khả năng càn lướt, vừa có thể di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội.

Để hạn chế hiệu quả của Giroud, Bồ Đào Nha cần nhắm vào điểm yếu của anh này - thói quen xoay lưng về phía khung thành. Trong trận thắng Đức, Giroud có nhiều tình huống đối mặt với khung thành nên gây ra nhiều nguy hiểm cho Neuer. Hàng thủ Bồ Đào Nha cần hạn chế tối đa không gian xoay trở của tiền đạo này, đồng thời cử một hậu vệ có thể lực tốt đeo bám.

Không cho Payet đi bóng cắt mặt. Là một trong những cầu thủ hiệu quả nhất của Pháp, Payet thường gây nguy hiểm khi đi bóng từ cánh trái cắt mặt vào trung lộ. Nhờ lối chơi này, Pháp có được một loạt bàn thắng trong ba trận vòng bảng và trận tứ kết gặp Iceland. Đến trận gặp Đức, khi bị hậu vệ đối phương hạn chế cơ hội đi bóng cắt mặt, Payet mới giảm khả năng gây nguy hiểm. Nếu chỉ có thể chạy ra biên và tạt bóng, tiền vệ này không tận dụng được điểm mạnh đi bóng lắt léo và dứt điểm có độ chính xác cao.

Payet (phải) tỏ ra không mấy hiệu quả trong trận bán kết thắng Đức.

Payet (phải) tỏ ra không mấy hiệu quả trong trận bán kết thắng Đức.

Hạn chế cơ hội tham gia phản công của Griezmann. Mỗi khi Pháp có cơ hội phản công, Griezmann luôn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Cầu thủ này vừa có khả năng đi bóng tốc độ xuyên qua hàng thủ đối phương, vừa biết cách chọn vị trí dứt điểm để ghi bàn nhanh như chớp. Đây là một phần lý do giúp Griezmann ghi tới sáu bàn và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Để hạn chế cơ hội của Griezmann, Bồ Đào Nha cần cử một tiền vệ phòng ngự theo kèm. William Carvalho, người vừa trở lại sau án treo giò, có thể là một lựa chọn.

Nhằm vào Evra để tấn công. Ở tuổi 35, hậu vệ cánh Patrice Evra có thể không duy trì được phong độ cao trong suốt trận đấu. Ngôi sao này từng là một điểm yếu của Pháp trong trận khai mạc, khi phải đối mặt với những cầu thủ có lối chơi tốc độ và kỹ thuật của Romania. Để khai thác điểm yếu này, Bồ Đào Nha có thể dùng Ricardo Quaresma chơi ở cánh phải. Thậm chí Ronaldo có thể sang cánh này để đánh bại đồng đội cũ tại Man Utd.

Kim Thành

Có thể bạn quan tâm