Nga công bố tính năng kỹ chiến thuật tên lửa chiến lược Sarmat

Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2019, nhà phát triển của tên lửa đạn đạo liên lục địa "Sarmat" công bố một số tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí răn đe ngăn chặn hạt nhân mới nhất này.
Nga công bố tính năng kỹ chiến thuật tên lửa chiến lược Sarmat

Theo RIA Novosti, bên cạnh maket tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, được trưng bày tại diễn đàn Army - 2019, nhà sản xuất giới thiệu những tính năng chiến đấu đặc trưng của Sarmat.

Tài liệu giới thiệu cho biết, trọng lượng phóng của tên lửa là 208,1 tấn, trọng tải hữu ích là 10 tấn. Tên lửa có khả năng tấn công trên tầm xa đến 18.000 km, có chiều dài 35,5 mét, đường kính đạn 3m. Khối lượng nhiên liệu phóng là 178 tấn. Tên lửa mang theo container các đầu đạn thứ cấp, mỗi đầu đạn thứ cấp được dẫn đường độc lập vào một mục tiêu đã được lập trình lên kế hoạch tấn công.

Trang RG dẫn phát biểu của tư lệnh trưởng Lực lượng tên lửa Chiến lược Sergei Karakayev cho biết, công nghiệp quốc phòng đang bắt đầu dây chuyền sản xuất các loại vũ khí hiện đại mới, trong đó có tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat. Theo ông Sergei Karakayev, cuối năm 2019, lực lượng tên lửa chiến lược sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu số lượng 30 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Nhờ đó, nâng tỷ lệ vũ khí hiện đại trong tổng số tên lửa chiến lược của Nga đạt trên 76%.

Tên lửa đạn đạo chiến lược Sarmat (RS-28) sẽ thay thế tên lửa chiến lược Voyevoda nặng nhất thế giới đươc. Theo định danh NATO, tên lửa Sarmat mới được gọi là "Satan-2".

Nga phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Sarmat. Video Bộ Quốc phòng Nga

Russian Gazeta

Có thể bạn quan tâm