Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố

Mang tới khán giả thủ đô những tiết mục biểu diễn mang đậm nét văn hóa Nga, các nghệ sĩ đến từ Mátxcơva đã thực sự khuấy động không gian đi bộ Hà Nội. Từ lâu, nghệ thuật đường phố đã trở thành món
Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố

Mang tới khán giả thủ đô những tiết mục biểu diễn mang đậm nét văn hóa Nga, các nghệ sĩ đến từ Mátxcơva đã thực sự khuấy động không gian đi bộ Hà Nội. Từ lâu, nghệ thuật đường phố đã trở thành món ăn tinh thần độc đáo của người Việt. Những năm gần đây, tại thành phố Hà Nội cũng có rất nhiều chương trình nghệ thuật đường phố được tổ chức. Năm nay, nhân dịp Quốc khánh 2/9, UBND TP đã tổ chức rất nhiều chương trình văn hóa văn nghệ từ truyền thống đến hiện đại thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến xem. Một điều đặc biệt, cũng trong trong dịp này UBND TP cũng tiến hành khai trương 15 tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Chính vì vậy mà tất cả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật này đều diễn ra trong không gian đi bộ. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong dịp lễ, UBND TP đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo với hàng loạt các chương trình diễn ra trên các tuyến phố đi bộ trong 4 ngày liền (từ 1 đến 4 tháng 9). Trước hết là chương trình nghệ thuật dân gian được tổ chức công phu, hoành tráng. Từ hát chèo, hát xẩm, chầu văn, dân ca quan họ và các hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc như: Biểu diễn đàn bầu, đàn tranh đến không gian tái hiện các trò chơi dân gian Việt Nam như: Mèo đuổi chuột, nhảy dây, kéo co, đá cầu, rồng rắn lên mây, chơi ô ăn quan, thả đỉa ba ba… Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố ảnh 1Không gian các trò chơi dân gian.

Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố ảnh 2Chương trình ca nhạc dân gian khơi gợi không gian một Hà Nội cổ xưa. Ngoài các chương trình nghệ thuật truyền thống, khu vực trung tâm Hà Nội cũng có một vài địa điểm tổ chức những chương trình nghệ thuật đương đại như: chương trình múa đương đại, nhảy hiện đại, flamengo, tứ tấu kèn hơi, ghi ta, trống, kèn… thu hút giới trẻ Hà thành. Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố ảnh 3Đoàn múa lân tưng bừng, náo nhiệt. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động nghệ thuật đường phố được nhiều khán giả, đặc biệt là trẻ em thích thú đó là chương trình ca nhạc tạp kỹ gồm: xiếc, ảo thuật… Tại các điểm biểu diễn luôn thu hút rất đông khán giả trong và ngoài nước. Khắp các tuyến phố đi bộ lúc nào cũng đông đúc, nườm nượp người đi lại nhưng tình hình an ninh luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối nên không hề có bất cứ sự cố nào xảy ra. Không gian đi bộ không chỉ nổi bật với các chương trình văn hóa, văn nghệ mang nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mà còn có sự góp mặt của đoàn nghệ sĩ đến từ LB Nga. Đến với Việt Nam lần này, đoàn Nga gồm các nghệ sĩ tên tuổi như: Seval, Pavel, Nhikita, Galina…. Có thể nói đây là một sự kiện mang đến bất ngờ và sự phấn khích vô cùng lớn cho người dân thủ đô. Từ lâu giữa Thành phố Mátxcơva và Thành phố Hà Nội đã có một mối quan hệ hợp tác bền chặt. Chính vì vậy mà trong dịp này, Thành phố Mátxcơva đã cử đoàn nghệ sĩ sang Hà Nội để biểu diễn nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa thủ đô hai nước. Sự kiện lần này không chỉ thể hiện cho lời chúc mừng nồng nhiệt của Thành phố Mátxcơva trong ngày Quốc khánh trọng đại của Việt Nam mà còn là một cơ hội góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thủ đô. Sự kết hợp đặc biệt giữa nét văn hóa Việt Nam và Nga tại không gian đi bộ trong dịp này đã biến trung tâm thủ đô trở nên độc đáo và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố ảnh 4Các nghệ sĩ Nga khuấy động không gian phố đi bộ Hà Nội. Sau 3 ngày biểu diễn đan xen cùng với các chương trình của thành phố đoàn nghệ sĩ Nga sẽ tiếp tục biểu diễn đến hết tháng 9 trong khung giờ: 9h00-10h30 và 20h00-21h30 các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần. Ngay từ tuần biểu diễn đầu tiên, những tiết mục đặc sắc mang đậm nét văn hóa Nga đã khiến người dân thủ đô được tân hưởng những giây phút vô cùng mãn nhãn và hào hứng. Khu vực biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Nga lúc nào cũng đông nghịt khán giả đến xem, đặc biệt là vào các buổi tối. Những tiếng vỗ tay, reo hò khiến các nghệ sĩ trở nên vô cùng phấn khích. Chia sẻ cảm xúc của mình khi được thưởng thức các chương trình văn hóa, văn nghệ tại không gian phố đi bộ, chị Nguyễn Thị Hương (Tây Sơn, Hà Nội) cho biết: “Thực sự hôm nay tôi mới có thời gian cùng cả nhà lên đây chơi. Nhưng không gian phố đi bộ làm tôi thực sự bất ngờ và choáng ngợp, quá nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị. Tôi ấn tượng nhất là các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Nga, rất hay và độc đáo. Lần đầu tiên, tôi được xem một chương trình xiếc, ảo thuật ngay trên đường phố hấp dẫn như vậy”. Hòa trong không khí náo nhiệt của không gian phố đi bộ, anh Đinh Thanh Hùng (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Qúa nhiều chương trình được tổ chức trong không gian đi bộ, phải mất 2 buổi gia đình tôi mới xem hết được. Chương trình nào cũng hay và đặc sắc. Tôi thấy hiện một Hà Nội vừa cổ xưa vừa hiện đại hiện lên trong không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Bất ngờ nhất là các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nga. Màn thổi bóng và đi cà kheo lạ và độc đáo làm lũ trẻ chẳng dời mắt”. Người dân náo nức đổ về phố đi bộ thưởng ngoạn nghệ thuật đường phố ảnh 5Du khách háo hức được chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Nga. Sau buổi diểu diễn đầu tiên, một trong những đại diện của đoàn nghệ sĩ Nga, ông Pavel cho biết: “Đây là lần lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn nhưng tôi vô cùng bất ngờ và vui mừng vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả Việt Nam. Tiễng vỗ tay, reo hò của mọi người, đặc biệt là của các em nhỏ làm tinh thần biểu diễn của chúng tôi thêm phấn trấn và tự tin. Dù chỉ đến Việt Nam lần đầu nhưng tôi cảm nhận được sự thân thiện của con người nơi đây. Những cái bắt tay, những cái ôm của khán giả khiến tôi thực sự xúc động. Hy vọng rằng, ở những buổi biểu diễn sau, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy”. Như vậy sau 3 ngày biểu diễn đã qua vào ngày mùng 2, 3, 4 tháng 9, đoàn nghệ sĩ Nga sẽ tiếp tục biểu diễn vào các buổi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tiếp theo trong tháng 9. Chắc chắn đây sẽ là một dịp để khán giả thủ đô thỏa sức được tận hưởng những phút giây thư giãn trong không gian đi bộ vô cùng đặc biệt của Hà Nội.

Nhất Dạ

Có thể bạn quan tâm