Nhà đầu tư ngoại “rót” 420 triệu USD vào trường đua ngựa Sóc Sơn

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Dự án tổ hợp giải trí đa năng – trường đua ngựa tại Sóc Sơn có mức đầu tư khoảng 420 triệu
Nhà đầu tư ngoại “rót” 420 triệu USD vào trường đua ngựa Sóc Sơn

Nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đầu tư 420 triệu USD, dự kiến, tạo công ăn việc làm cho 2.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp và mỗi năm dự án này sẽ đóng góp cho ngân sách thành phố từ 1.000-1.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, việc xây dựng trường đua ngựa ở Sóc Sơn và những dịch vụ kèm theo là dự án đã có trong quy hoạch. Ngoài ra, khu vực này còn có công viên, trung tâm giải trí. 

Thành phố đã thực hiện đúng quy hoạch và nghị định về cá cược của Chính phủ. Chính phủ đã đồng ý cho Hà Nội bổ sung về quy hoạch về dự án này và hướng dẫn nhà đầu tư Hàn Quốc làm thủ tục đầu tư. 

Hiện TP đã trình Bộ Kế hoạch đầu tư về chủ trương đầu tư dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc.

Dự án trường đua ngựa tại Hà Nội được nghiên cứu lần đầu năm 1999 với địa điểm dự kiến tại phường Đại Kim (Hoàng Mai) và Thanh Liệt (Thanh Trì), nhưng do hành lang pháp lý về cá cược và đua ngựa chưa hoàn thiện nên đối tác nước ngoài rút lui.

Năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) có văn bản đề xuất xin nghiên cứu dự án trên.

Ghi nhận sự quyết tâm theo đuổi dự án của doanh nghiệp, thành phố kiến nghị và được Chính phủ đồng ý cho bổ sung dự án tổ hợp (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đến 2020.

Vị trí dự án tại huyện Sóc Sơn, giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, là những địa phương đang phát triển nhiều khu công nghiệp.

>>Hà Nội đề xuất xây trường đua ngựa 500 triệu USD

Có thể bạn quan tâm