Nhạc sĩ của bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" qua đời

Nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả của tuổi thơ với những sáng tác gắn liền với thiếu niên nhi đồng như "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", "Cùng nhau ta đi lên" (Đội ca)... đã qua đời tại Hà Nội sáng 28/3, ở tuổi 96.
Nhạc sĩ của bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" qua đời

Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật là Nguyễn Văn Tường, sinh ngày 4/4/1924. Ông quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Ông tham gia viết ca khúc cho thiếu niên, nhi đồng từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, sáng tác nhiều ca khúc bất hủ phục vụ phong trào ca hát của trẻ em. Nhiều bài hát đã trở thành bài ca truyền thống của Đội Thiếu niên tiền phong như: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", "Nhanh bước nhanh nhi đồng", "Đi ta đi lên", "Kim Đồng", "Cùng nhau ta đi lên" (Đội ca)...

Cùng với sáng tác âm nhạc, ông còn là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Thiếu niên Tiền phong (từ năm 1954 đến năm 1978). 

Nhạc sĩ Phong Nhã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam và nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Ông cũng là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm