Nhiều hoạt động tại ngày hội Trung thu trường THCS Cầu Giấy

Chiều 11/9 (tức ngày 13/8 Âm lịch), trường THCS Cầu Giấy đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương- Kết nối trái tim”, với nhiều hoạt động vui chơi, từ thiện ý nghĩa.
Nhiều hoạt động tại ngày hội Trung thu trường THCS Cầu Giấy

Cô giáo Lê Kim Anh - Hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy phát biểu khai mạc ngày hội Trung thu yêu thương- Kết nối trái tim của trường THCS Cầu Giấy năm 2019.

Nhiều hoạt động tại ngày hội Trung thu trường THCS Cầu Giấy ảnh 1

Chương trình Trung thu rộn ràng ngay từ phần thứ nhất ở dưới sân trường với 30 gian hàng.

Nhiều hoạt động tại ngày hội Trung thu trường THCS Cầu Giấy ảnh 2

Mỗi gian hàng có trưng bày một món ăn truyền thống của dân tộc, những đồ lưu niệm đẹp mắt, đồng thời đan xen bán những quà tặng hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi ô mai.

Chương trình văn nghệ sôi động mở đầu.

Ngoài ra, trong chương trình năm nay, các học sinh còn được tham gia vào những trò chơi thử thách bản thân như đố vui.

Nhiều hoạt động tại ngày hội Trung thu trường THCS Cầu Giấy ảnh 5

Phần thi leo núi hơi thu hút được nhiều em học sinh tham gia.

Chương trình từ thiện kết nối trái tim của trường THCS Cầu Giấy sẽ đến với các bạn nhỏ người dân tộc Dao khi toàn bộ số tiền từ thiện sẽ được nhà trường dự kiến xây 2 phòng học và 1 phòng lưu trú cho các bạn nhỏ người dân tộc Dao tại thôn Khư Phá, xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang, được đông đảo các em học sinh và phụ huynh hưởng ứng.

Toàn bộ số tiền góp được trong chương trình 102.638.000 đồng sẽ được phục vụ việc xây dựng phòng học và phòng lưu trú cho các em nhỏ miền núi vùng cao.

Kết thúc phần thi, đội giành giải đặc biệt là lớp 8A2, giải nhất thuộc về lớp 8A3,8A5, giải nhì thuộc về lớp 6A3, 7SB2, giải ba thuộc về lớp 6A4, 6A1, 7SB1, 6SB1,6A2, 6A6; giải khuyến khích cuộc thi thuộc về các lớp 8A1,8A4,6SB2,9A3,7A3,7A2,6A5,9A1,9A6,9A4,7A1,7A5.

Nhiều hoạt động tại ngày hội Trung thu trường THCS Cầu Giấy ảnh 9

Các giải chuyên ngành cũng tìm được chủ nhân xứng đáng: Giải sáng tạo nhất là lớp 6A4; Món ăn ngon nhất thuộc về lớp 8A5; Giải thuyết trình hay nhất là lớp 8A2.

Kết thúc phần vui trung thu của toàn trường, cô và trò lớp 6A4 tiếp tục tổ chức các hoạt động vui chơi trên lớp học. 

Kết thúc phần vui trung thu của toàn trường, cô và trò lớp 6A4 tiếp tục tổ chức các hoạt động vui chơi trên lớp học. 

Kết thúc phần vui trung thu của toàn trường, cô và trò lớp 6A4 tiếp tục tổ chức các hoạt động vui chơi trên lớp học. 

>> Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dự khai giảng trường THCS Cầu Giấy

Có thể bạn quan tâm