Nhiều nhà phát triển BĐS "quen thuộc" của Việt Nam đạt giải thưởng BĐS PropertyGuru 2020

Năm nay, Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru lần thứ 6 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020) đã vinh danh 85 đơn vị và cá nhân tại 45 hạng mục.

Giải thưởng BĐS Việt Nam 2020 do Kohler tài trợ chính, tôn vinh những thành tựu và sự đổi mới trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) Việt Nam bao gồm đa dạng các hạng mục như các khu đô thị tích hợp, các dự án quy hoạch tổng thể cộng đồng, các khu phức hợp và các khu đô thị mới... Những dự án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham dự giải thưởng bất động sản Châu Á lần thứ 15 vào cuối năm nay.

Các hạng mục nổi bật nhất của giải thưởng thuộc về Gamuda Land Việt Nam, SonKim Land và Tập đoàn Kiến Á.

Gamuda Land Việt Nam đã xuất sắc giành được 8 giải thưởng trong số 12 đề cử và được vinh danh là Nhà phát triển BĐS tốt nhất Việt Nam 2020. Một trong những dự án nổi bật của Gamuda Land là Celadon City (TP.HCM) đã đoạt giải Thiết kế mặt bằng tổng thể đẹp nhất.

Bên cạnh đó, SonKim Land cũng giành được 8 giải thưởng, trong đó có giải thưởng Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất dòng Luxury Boutique. Dự án được đánh giá cao nhất của SonKim Land là chung cư siêu sang The Crest Residence nằm trong giai đoạn 2 của khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm với giải thưởng Dự án chung cư tốt nhất Việt Nam. Một dự án khác của SonKim Land là Khu phức hợp văn phòng Metropole Thủ Thiêm 1 cũng đoạt giải Dự án văn phòng tốt nhất.

Năm nay, Tập đoàn Kiến Á - Nhà phát triển BĐS tốt nhất năm 2019, đã giành được tất cả giải thưởng của 8 đề cử, trong đó có giải Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất. Dự án Lavila Island của Tập đoàn Kiến Á cũng mang về 3 giải thưởng, trong đó có giải Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam.

Dấu ấn của lễ trao giải, giải thưởng Nhân vật có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của BĐS tại Việt Nam, đã được trao cho ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup, người dẫn đầu danh sách tỷ phú Việt Nam. Đây là giải thưởng duy nhất không nằm trong hệ thống bầu chọn của hội đồng giám khảo, mà do Ban biên tập tạp chí PropertyGuru Property Report (tạp chí chính thức của giải thưởng BĐS Châu Á) bình bầu.

Giải Nhà phát triển đột phá nhất đã thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group, đồng thời dự án Stella Mega City của công ty này cũng mang về giải thưởng Dự án khu đô thị tốt nhất. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ecopark cũng giành được năm giải thưởng, trong đó có giải Nhà phát triển các dự án phức hợp tốt nhất và giải Dự án khu đại đô thị tốt nhất cho Khu đô thị Thương mại – Du lịch Ecopark. Ngoài ra, sự kiện còn vinh danh nhiều dự án khác như: Asiana Đà Nẵng của Gotec Land và The Dragon Castle của Công ty Cổ phần tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O - National Housing Organization).

Masterise Home, thành viên của Tập đoàn Masterise Group, cũng là một đơn vị giành được nhiều giải thưởng trong lễ trao giải với 6 giải được trao cho các dự án Lumière Riverside, Masteri Centre Point và Masteri Waterfront.

Giải Dự án khu công nghiệp tốt nhất năm nay đã được trao cho Khu Công Nghiệp Dệt May Rạng Đông - Aurora IP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường. Khu liên hợp công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP JSC) cũng giành được 6 giải thưởng trong số 8 đề cử, trong đó giải Dự án khu dân cư xanh tốt nhất đã được trao cho The Habitat Bình Dương, dự án liên doanh với Công Ty TNHH Phát Triển Vsip-Sembcorp Gateway.

Ông Hari V. Krishnan, Giám đốc điều hành của tập đoàn PropertyGuru đánh giá, Thị trường BĐS Việt Nam trong nhiều năm tới sẽ có nhiều triển vọng với sự thay đổi của môi trường xây dựng từ các khu đô thị siêu lớn và các dự án quy hoạch tổng thể cộng đồng cho đến những khu đô thị mới.

Ông Jules Kay, Giám đốc Điều hành Giải thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru cũng cho rằng, từ giải thưởng nhà phát triển tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến giải thưởng dự án khu đô thị siêu lớn, chiến thắng của các doanh nghiệp và dự án năm nay đã cho thấy Việt Nam là một thị trường BĐS đầy ấn tượng của khu vực Châu Á.

Có thể bạn quan tâm