Những dự án bất động sản “ăn theo” đường Vũ Trọng Phụng mở rộng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi. Điều này sẽ giúp các dự án bất động sản gần t
Những dự án bất động sản “ăn theo” đường Vũ Trọng Phụng mở rộng

Nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên xảy ra tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm do đường nhỏ hẹp. Mật độ dân cư trên địa bàn tăng rất nhanh do hàng loạt chung cư cao tầng mọc lên ở quận Thanh Xuân gây áp lực quá tải lên các tuyến giao thông chính.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng với chiều dài khoảng 0,5km, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao với đường Nguyễn Huy Tưởng. Điểm cuối tuyến (điểm 6): tại nút giao với đường Nguyễn Trãi.

Tuyến đường này là đường cấp khu vực (loại đường khu vực); quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 20m, gồm lòng đường xe chạy rộng 11m, hè hai bên rộng 2x4,5m, dài 0,5km thường xuyên tắc nghẽn.

Sau khi được mở rộng, tuyến đường trên sẽ đồng bộ hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng với tuyến đường Vũ Trọng Phụng đoạn từ nút giao với đường Ngụy Như Kom Tum đến đoạn nút giao với Nguyễn Huy Tưởng, góp phần phân luồng, hỗ trợ giảm ách tắc giao thông đáng kể.

Đồng thời, khi tuyến đường được hoàn thành, đời sống kinh tế cư dân hai bên đường có thêm nhiều cơ hội phát triển. Đặc biệt, giá trị bất động sản (BĐS) hai bên đường và hàng loạt các dự án xung quanh khu vực này sẽ được hưởng lợi. 

Có thể điểm danh các dự án nằm trên đường Vũ Trọng Phụng, như: dự án trọng điểm Rivera Park tại số 69 Vũ Trọng Phụng, dự án Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng, Tòa nhà Sakura Tower của Alphanam 47 Vũ Trọng Phụng, Tổ hợp 57 Vũ Trọng Phụng của Vinaconex…

Rivera Park tại số 69 Vũ Trọng Phụng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án mở đường

Trong đó, dự án Rivera Park tại số 69 Vũ Trọng Phụng hiện đang được thi công xây dựng sẽ nằm trên mặt phố sắp được mở rộng. Dự án này do công ty Long Giang Land làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 10.627,8 m2, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng 77.435 m2, với mật độ xây dựng chiếm 45%. Nơi đây sẽ mọc lên 2 tòa chung cư cao cấp, cao 22 tầng cùng hệ thống cây xanh và sân đường: là 7.969 m2. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào quý 2/2018.

Tuyến đường Vũ Trọng Phụng liên tục xảy ra tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm 

Hay như dự án Thanh Xuân Complex do Hapulico làm chủ đầu tư, mặc dù không nằm trên trục chính của tuyến đường Vũ Trọng Phụng, song đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, giới đầu tư nhờ cơ hội “ăn theo” tổ hợp chung cư Hapulico đã đi vào sử dụng và gần tuyến phố sắp mở rộng.

>> Hà Nội phê duyệt mở rộng đường Vũ Trọng Phụng thuộc Quận Thanh Xuân

Có thể bạn quan tâm