Nỗ lực thông xe cao tốc La Sơn - Tuý Loan trong tháng 9/2019

Ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh cho biết: Hiện toàn tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan cho biết, chúng tôi đang nỗ lực thông xe đoạn Hoà Liên - Tuý Loan trong tháng 9/2019.
Nỗ lực thông xe cao tốc La Sơn - Tuý Loan trong tháng 9/2019

Ông Lâm Văn Hoàng cho biết: "Đây là dự án có nhiều đặc thù, địa hình đi qua các khu vực rừng núi hiểm trở nên công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật gặp không ít khó khăn".

"Ban QLDA Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế rà soát kỹ để đưa ra các phương án đảm bảo phù hợp, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật", ông Hoàng nói. 

Ngoài ra, ông Lâm Văn Hoàng cũng cho biết thêm,"dự án đang vướng đôi chút về mặt bằng tại khu vực khớp nối cao tốc La Sơn - Tuý Loan và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhưng hiện Bộ GTVT, Ban QLDA Hồ Chí Minh và phía địa phương đang nỗ lực đền bù, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và thông xe đoạn Hoà Liên - Tuý Loan trong tháng 9/2019".

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan được khởi công từ năm 2015. Dự án có tổng chiều dài 77,6 km với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, theo hình thức BT. Đây là đoạn tuyến nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh, có điểm đầu tại ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang). 

Dự án có quy mô nền đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23-24 m, giai đoạn đầu thảm bê tông nhựa 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng đỗ khẩn cấp, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60-80 km/h.

Có thể bạn quan tâm