"Nội chiến" ở Bibica sắp kết thúc?

Lotte Corporaton vừa có thông báo đăng ký thoái toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu BBC, tương đương 44,03% vốn điều lệ Công ty CP Bibica.
"Nội chiến" ở Bibica sắp kết thúc?

Dự kiến đợt bán ra sẽ thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ 29/12/2020 đến 27/1/2021.

Với mức giá 62.000 đồng/cổ phiếu hiện nay (tăng trần phiên 25/12), nhà đầu tư phía Hàn Quốc có thể thu về khoảng 420 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn kể trên.

Như vậy, sau 12 năm tiến hành đầu tư vào Bibica, Lotte đang thể hiện quyết tâm lớn về việc thoái vốn tại Bibica. Trong suốt thời gian kể trên, Lotte luôn thể hiện rõ ý muốn thâu tóm  doanh nghiệp bánh kẹo này. Kể từ năm 2007, Lotte lần đầu tiên rót tiền vào Bibica với tỷ lệ sở hữu 30%, sau đó liên tục thực hiện chào mua cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 44,03% như hiện nay.

Trước đó, Bibica đồng ý "bắt tay" với Lotte, đưa Lotte trở thành nhà đầu tư chiến lược, để thực hiện hoá mục tiêu phát triển thương hiệu bánh kẹo Việt với công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Tuy nhiên, mục tiêu này đã bất thành khi Lotte muốn đổi tên công ty thành Lotte – Bibica.

Sau đề xuất này, Bibica đã quyết định bán 35% vốn cho nhóm cổ đông có liên quan tới Công ty Chứng khoán SSI (sau này chuyển giao cho PAN Food) để làm đối trọng với Lotte trong việc phát triển công ty. Nhóm cổ đông này sau đó cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 42,3%, và trở thành cổ đông lớn thứ 2 chỉ sau Lotte. Cũng kể từ đó, tại Bibica dưỡng như diễn ra cuộc nội chiến giữa "3 bên". 

Trong 9 tháng, Bibica ghi nhận lợi nhuận 59 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Ông Trương Phú Chiến, Chủ tịch HĐQT Bibica cho biết tình hình kinh doanh những tháng đầu năm bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, qua quý III, việc giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động kinh tế được tái khởi động, kết quả kinh doanh của Bibica có nhiều điểm tích cực.

Có thể bạn quan tâm