Ông Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi Đảng

Đây là thông tin từ ngày làm việc thứ ba (9/5), Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ông Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi Đảng

Theo đó, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, ông Đinh La Thăng đã lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh La Thăng hiện đã bị bắt giam và đang là bị cáo trong nhiều vụ án liên quan tới thời gian ông nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm