Ông Ngô Quế Lâm chính thức điều hành Habeco

Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Habeco sẽ thay ông Nguyễn Hồng Linh thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội Habeco từ ngày 21/5.
Ông Ngô Quế Lâm chính thức điều hành Habeco

Ông Nguyễn Hồng Linh hết nhiệm kỳ công tác kể từ ngày 21/5 nên để đảm bảo hoạt động ổn định của Habeco (mã BHN) cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và bổ nhiệm chính thức Tổng giám đốc Habeco nhiệm kỳ 2018-2023, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã xem xét và thống nhất giao ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Habeco thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 21/5 đến khi Hội đồng quản trị Habeco nhiệm kỳ 2018-2023 bổ nhiệm Tổng giám đốc chính thức.

Trước đó, ngày 21/8/2017, ông Nguyễn Hồng Linh đã dừng điều hành Habeco và làm giấy uỷ quyền điều hành nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Habeco theo điều lệ của doanh nghiệp cho ông Ngô Quế Lâm.

Thông tin từ Bộ Công Thương thời điểm này cho biết, ông Linh tạm thời không điều hành Habeco để tập trung vào công tác thoái vốn Habeco theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời giải quyết các tồn tại của Bia Hà Nội - Nghệ An.

"Ông Ngô Quế Lâm sinh ngày 7/9/1972 tại Thái Nguyên và nhiều năm công tác tại Habeco. Bắt đầu làm việc tại Habeco năm 2006, năm 2009 đến 2015 ông Lâm lần lượt đảm nhiệm những vị trí quan trọng và từ 8/2015 đến nay, ông Lâm là Phó tổng giám đốc Habeco kiêm Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh.

Ông Lâm cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Thanh Hóa; Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình; và Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Hà Nội - Quảng Trị.

Có thể bạn quan tâm