Ông Ngô Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT chứng khoán BSC

Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Trưởng ban Kiểm soát.
Ông Ngô Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT chứng khoán BSC

Theo đó HĐQT BSC thống nhất bầu ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT BSC nhiệm kỳ II (2016-2020).

Ông Dũng sinh năm 1968, trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng. Năm 1998, ông Dũng bắt đầu làm việc tại BIDV. Từ tháng 9/2004 ông là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro BIDV; từ tháng 12/2007 là Giám đốc BIDV Hà Nội. Từ tháng 6/2015 đến nay, ông là Ủy viên HĐQT của BIDV.

Được biết ngày 19/2/2019, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT BSC có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân. Cùng ngày, ông Nguyễn Thiều Sơn – thành viên HĐQT của BSC cũng có đơn từ nhiệm chức danh này.

Do vậy, HĐQT của BSC đã trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức sáng 20/4 thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Ngọc Lâm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thiều Sơn kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

Ông Lâm bắt đầu làm Chủ tịch HĐQT của BSC từ giữa tháng 9/2018 sau khi người tiền nhiệm là ông Đoàn Ánh Sáng từ chức vì lý do cá nhân. Như vậy ông Lâm ngồi ghế chủ tịch tại BSC trong hơn 5 tháng.

Hiện nay ông Lâm không còn là chủ tịch HĐQT của BSC nhưng vẫn là thành viên HĐQT.

BSC cũng cho biết ngày 20/4, các thành viên ban kiểm soát công ty gồm bà Lê Phương Thuỷ, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trần Minh Hải đã cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty. Sau khi thảo luận, 100% các thành viên nhất trí bầu bà Lê Phương Thuỷ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 20/4/2019.

Có thể bạn quan tâm