Ông trùm sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson qua đời ở tuổi 87

Sheldon Adelson, ông trùm sòng bạc Mỹ đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến điều trị ung thư, theo thông báo từ Las Vegas Sands.
Ông trùm sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson qua đời ở tuổi 87

Tỷ phú casino Sheldon Adelson, 87 tuổi, đã đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến điều trị ung thư hạch không Hodgkin, một tuyên bố từ Las Vegas Sands - công ty sòng bạc và khu nghỉ mát của vị tỷ phú cho biết hôm thứ Ba (12/1).

Adelson, người có giá trị tài sản ròng được Forbes ước tính vào khoảng 33 tỷ USD, từng nằm trong số các nhà tài trợ ủng hộ nhiều nhất cho nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng là người có mối quan hệ tình bạn thân thiết với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến thời gian gần đây.

Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại Israel, và một lễ tưởng niệm ở Las Vegas một ngày sau đó. 

Tỷ phú Sheldon Adelson và vợ Miriam Adelson.
Tỷ phú Sheldon Adelson và vợ Miriam Adelson.

Bà Miriam Adelson, 75 tuổi, vợ của cố tỷ phú Sheldon Adelson chia sẻ với Tạp chí Las Vegas Review-Journal: “Đối với tôi - đối với các con, cháu, và vô số bạn bè, những người ngưỡng mộ, nhân viên và đồng nghiệp - ông ấy là người mà không ai có thể thay thế được.” 

TT Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn sâu sắc và nói rằng tỷ phú Adelson "đã sống trong một giấc mơ Mỹ thực sự."

“Sự khéo léo, thiên tài và óc sáng tạo của ông ấy đã mang lại cho ông ấy tài sản giàu có, nhưng tính cách và lòng hảo tâm từ thiện đã mang đến danh tiếng tốt đẹp cho ông và gia đình. Sheldon Adelson đã sống thật cho gia đình, cho đất nước của ông ấy. Thế giới đã mất đi một người đàn ông tuyệt vời”. 

Ông trùm sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson qua đời ở tuổi 87 ảnh 2

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã gọi vị tỷ phú là “một người yêu nước Mỹ”.

“Sheldon là một nhà hảo tâm hào phóng cho các hoạt động từ thiện, đặc biệt là nghiên cứu y tế và giáo dục di sản Do Thái. Mọi người sẽ rất nhớ ông.”

Sheldon Adelson lớn lên ở Boston, Mỹ. Là con trai của một tài xế taxi và một chủ cửa hàng đan lát, ông bước chân vào kinh doanh lần đầu tiên vào năm 12 tuổi bằng việc bán báo trên các góc phố. Nhiều năm sau đó, ông trở thành chủ sở hữu của tờ báo Las Vegas Review-Journal - tờ báo lớn duy nhất tán thành chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của TT Trump và trang tin tức Israel Hayom. 

Sau khi phục vụ trong Chiến tranh Triều Tiên, Sheldon Adelson đã làm công việc ghi mã tòa án bên cạnh vô số các công việc khác, và tập trung đầu tư vào nhiều công ty trước khi tổ chức triển lãm thương mại đầu tiên của mình vào năm 1979. Bắt đầu từ cuối những năm 1980, Sheldon Adelson chuyển sang kinh doanh sòng bạc, mua lại Sands Hotel and Casino ở Las Vegas với giá 128 triệu USD và đổi tên thành Las Vegas Sands, giới thiệu ra thị trường một thương hiệu nghỉ dưỡng toàn cầu, sở hữu các bất động sản ở Mỹ và châu Á.

Tỷ phú Adelson cũng đã cho san bằng tòa nhà Sands vào năm 1996, và tại vị trí đó đã xây dựng nên Venetian trị giá 1,5 tỷ USD, khai trương vào năm 1999. Công trình xây dựng gần đây nhất của Las Vegas Sands là Parisian Macao - một khách sạn sang trọng có chứa bản sao của Tháp Eiffel, đặt tại Macao, Trung Quốc.

Las Vegas Sands cũng là tập đoàn sòng bạc lớn nhất thế giới, theo Las Vegas Review-Journal. Công ty cho biết họ sử dụng hơn 51.000 nhân viên trên toàn thế giới. Đây là công ty sòng bạc duy nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ đã không sa thải nhân viên trong đại dịch Covid-19. 

Tuần trước, hội đồng quản trị của Sands đã bổ nhiệm Rob Goldstein làm Giám đốc điều hành, sau thông báo của Adelson rằng anh ấy sẽ nghỉ phép để điều trị y tế.

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm