Phát hiện nhiều sai phạm PCCC tại chung cư của Quốc Cường Gia Lai

Kiểm tra đột xuất chung cư Giai Việt do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư, Bộ Công an phát hiện nhiều sai phạm trong công tác PCCC.
Phát hiện nhiều sai phạm PCCC tại chung cư của Quốc Cường Gia Lai

Sáng 7/5, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM đã kiểm tra công tác PCCC tại chung cư Giai Việt, nằm trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8.

Tại đây, thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Bộ Công an, dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước, công tác vận hành chữa cháy tại chung cư này.

Thiếu tướng Mạnh đưa ra tình huống giả định, đám cháy xuất phát tại một vị trí ở hành lang chung cư và yêu cầu lực lượng chữa cháy tại chỗ xử lý. Hơn chục nhân viên mặc sẵn đồ bảo hộ nhanh chóng cầm bình chữa cháy mini xông tới vị trí giả định để dập lửa. Một số người khác triển khai vòi phun hỗ trợ.

Lực lượng PCCC tại chung cư đang tham gia diễn tập. Ảnh: Lê Trai.

Tuy nhiên, việc diễn tập còn nhiều hạn chế, nhân viên tỏ ra lúng túng, thiếu sự chính xác khi để vòi phun bung ra ngoài, đập mạnh vào một phóng viên đang tác nghiệp, làm người này phải ôm ngực, đau đớn.

Ngoài ra, đoàn liên ngành phát hiện nhiều bất cập về PCCC tại chung cư Giai Việt như: Trung tâm điều khiển chưa xác định rõ vị trí xảy ra cháy, không có biển báo hướng dẫn thoát nạn, vòi phun nước tự động đặt không đúng thiết kế.

Ông Trần Hải Nam, Phó trưởng phòng Thẩm duyệt Cục PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), cho biết việc duy trì tình trạng hoạt động PCCC chưa được chủ đầu tư và cư dân quan tâm.

“Hệ thống chữa cháy tự động không để ở chế độ thường trực. Đường ống dẫn nước phục vụ chữa cháy bị rò rỉ nước qua đầu phun. Điều đó thể hiện chất lượng thiết bị, cũng như trình độ lắp đặt thi công của đơn vị thi công rất kém, dù công trình mới được nghiệm thu đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn”, ông Nam nói.

Đoàn liên ngành kiểm tra hệ thống cảnh báo cháy tại trung tâm điều khiển. Ảnh: Lê Trai.

Cũng theo ông Nam, qua công tác kiểm tra, một số phương tiện cứu hỏa tại các tủ chữa cháy ở tầng hầm bị người dân, bảo vệ để xe chắn, cản trở thao tác khi có cháy nổ. Ở một số căn hộ, người dân cải tạo cửa ra vào gây cản trở lối thoát nạn, còn có hiện tượng thắp hương thờ cúng ở bên ngoài căn hộ.

“Qua tổng kết, chúng tôi nhận thấy sai phạm chủ yếu liên quan đến chất lượng PCCC. Đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản vi phạm, tùy theo hình thức để có hướng xử lý cụ thể”, ông Nam nói.

TP.HCM là địa phương thứ 4 trong cả nước được đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra đột xuất về an toàn PCCC. Đợt kiểm tra đột xuất ở TP.HCM dự kiến kết thúc vào chiều mai.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC quận 8, từ nằm 2014-2018, Cảnh sát đã kiểm tra công tác PCCC chung cư Giai Việt gần 20 lần. Trong những lần kiểm tra, cảnh sát nhận ra nhiều thiếu xót về công tác PCCC và yêu cầu phía chung cư điều chỉnh. Tuy nhiên, việc duy trì các điều kiện an toàn về PCCC tại chung cư giữa các kỳ kiểm tra vẫn chưa được đảm bảo.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm