Phó Chủ tịch quận Gò Vấp làm Chủ tịch HĐTV SATRA

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) với thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1980, quê quán ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị. 

Theo ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA là một vai trò hoàn toàn mới với ông Nghĩa. Ông Đức hy vọng ông Nghĩa sẽ sớm thích nghi, nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể công ty phát triển vững mạnh hơn nữa.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (bên trái) nhận quyết định đảm nhiệm chức vụ mới
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (bên trái) nhận quyết định đảm nhiệm chức vụ mới

SATRA là một trong những doanh nghiệp bán lẻ lớn của TP. HCM với nhiều sản phẩm đa dạng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng doanh thu của Satra ước đạt hơn 426.450 tỷ đồng (tăng 1,74 lần so với nhiệm kỳ trước), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,73%/năm. Tổng lợi nhuận ước đạt 76.873 tỷ đồng (tăng hơn 1,62 lần so với nhiệm kỳ trước), mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 10,18%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 786 triệu USD (tăng 1,44 lần so với nhiệm kỳ trước), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,62%/năm. 

Tổng nộp ngân sách trong nhiệm kỳ ước đạt gần 97.500 tỷ đồng (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước). Công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết đều đạt mức tăng trưởng khá tốt.

Mục tiêu của SATRA là trở thành nhà bán lẻ hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, trong thời điểm nền kinh tế ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 thì việc duy trì tăng trưởng sẽ là một trọng trách lớn của ban điều hành SATRA.

Có thể bạn quan tâm