Phúc Khang công bố dự án “căn hộ 5 sao” Rome Diamond Lotus dành cho doanh nhân

Lần đầu tiến về khu Đông Sài Gòn, Phúc Khang khẳng định sẽ tiếp tục kiến tạo các dự án căn hộ xanh chính phẩm quốc tế, kết hợp với phong cách phương Tây qua hình thái kiến trúc cổ điển châu Âu.
Phúc Khang công bố dự án “căn hộ 5 sao” Rome Diamond Lotus dành cho doanh nhân

Phối cảnh dự án Rome Diamond Lotus

Sáng 18/9, Công ty Phúc Khang Corporation chính thức công bố chiến lược phát triển sản phẩm mới tại khu Đông Sài Gòn với thông điệp “Hành trình xanh thịnh vượng”.

Dự án đầu tiên được Phúc Khang tiết lộ là Rome Diamond Lotus tọa lạc tại Q.2 với ví trí đắc địa ngay giao điểm giữa đại lộ Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, đối diện Trạm Metro số 2. Từ đây dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố, lan toả đi các tỉnh miền Đông – Tây Nam Bộ.

“Rome Diamond Lotus là sự tiếp nối của dòng căn hộ xanh “Diamond Lotus” mà Phúc Khang đã tiên phong xây dựng trong thời gian qua nhưng sẽ được phát triển lên một chuẩn mực mới”, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Phúc Khang Corporation, chia sẻ.

Chuẩn mực mới ở đây, theo bà Mẫu, là dự án sẽ đặc biệt chú trọng đến thiết kế, chất lượng xây dựng để đạt chuẩn “căn hộ 5 sao”, tạo nên một quần thể sống đẳng cấp khác biệt cho cộng đồng doanh nhân”.

Phong cách chủ đạo của Rome Diamond Lotus sẽ là cổ điển Botique, đậm chất resort và khẳng định giá trường tồn của một lâu dài tráng lệ.

“Thiết kế của Rome Diamond Lotus lấy cảm hứng từ dấu ấn kiến trúc vượt thời gian châu Âu – mạnh mẽ, hùng vĩ của thành Rome - La Mã cổ đại, hoà quyện cùng kiến trúc bản địa Đông Dương tại Sài Gòn đầu thế kỷ 20”, bà Mẫu nói thêm.

Phúc Khang công bố dự án “căn hộ 5 sao” Rome Diamond Lotus dành cho doanh nhân ảnh 1

Phúc Khang Corporation ký kết với các đối tác triển khai dự án

Ngay tại sự kiện công bố, Phúc Khang Corporation cũng ký kết hợp tác với hàng loạt đối tác uy tín để phát triển dự án này. Trong đó, tổng thầu là Coteccons; Bảo trợ tài chính là OCB; Đơn vị tư vấn gồm: DP Architects, Mai-Archi, UL, Green Viet, Landmark, TtiD; Đơn vị phát triển thị trường: Soyon, DKRA, Cenland, CBRE.

Đáng chú ý trong các đối tác này là Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn với 100 năm hình thành và phát triển tại Northbrook, Illinois, Hoa Kỳ. Hiện tại Việt Nam, chứng nhận UL mới chỉ xuất hiện trên các sản phẩm ngoại nhập chất lượng và hiện chỉ có ở một vài thương hiệu cao cấp trong nước.

“Khi hợp tác với UL, Rome Diamond Lotus sẽ trở thành dự án tiên phong về tiêu chuẩn an toàn tiên tiến nhất thế giới, nâng cấp chất lượng công trình, tôn trọng môi trường cảnh quan và gia tăng chất lượng đời sống dành riêng cho cộng đồng cư dân tại dự án nói riêng và Q.2 nói chung”, bà Mẫu nói.

Chi tiết về dự án Rome Diamond Lotus chưa được chủ đầu tư công bố. Thương Gia sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm