Quân cảnh Nga chính thức kiểm tra sự hiện diện của Mỹ ở đông bắc Syria

Ngày 14/9/2020, đoàn xe thiết giáp quân cảnh Nga, với sự yểm trợ của trực thăng vũ tranh, trực tiếp tiến sâu vào khu vực lãnh thổ, đang bị Liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu chiếm giữ phía đông bắc Syria.

Lực lượng quân cảnh Nga, theo thỏa thuận với chính quyền Damascus, thực hiện nhiệm vụ giám sát sự hiện diện bất hợp pháp của lực lượng quân sự quốc tế do quân đội Mỹ dẫn đầu trên vùng đông bắc Syria, tại những địa bàn nằm trong quyền kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ lực là lực lượng dân quân người Kurd (Các đơn vị bảo vệ Nhân dân Kurd YPG).

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, quân cảnh Nga tuần tra qua 10 khu định cư bất hợp pháp của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trên lãnh thổ vùng đông bắc Syria.

Quân cảnh Nga tuần tra các khu vực quân đội Mỹ chiếm đóng ở d đông bắc Syria

Đầu tháng trước, điện Kremlin chỉ trích chính phủ Mỹ, cáo buộc chính quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump thực hiện hành vi cướp dầu của Syria, sau cái gọi là thỏa thuận cải tạo các mỏ dầu với người Kurd trên vùng đông bắc Syria.

Có thể bạn quan tâm