Quân địa phương Syria bắn phá chiến tuyến của thánh chiến nước ngoài ở Latakia

Ngày 23/7/2019, pháo binh – tên lửa quân đội Syria bắn phá dữ dội tuyến phòng ngự của lực lượng thánh chiến trên vùng rừng núi miền bắc Latakia, sau khi trường đại học Tishreen bị tấn công bằng tên lử
Quân địa phương Syria bắn phá chiến tuyến của thánh chiến nước ngoài ở Latakia

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Latakia cho biết, các đơn vị quân đội Syriađánh phá dữ dội chiến tuyến của nhóm khủng bố nước ngoài thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), chủ lực là các tay súng thánh chiến người Uzbek và Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc) trong vùng Jabal Turkmen và Jabal Al-Akrad thuộc tỉnh Latakia.

Trước đó, quân đội Syria đã không thành công trong hàng loạt cuộc tấn công, và phải chuyển sang hình thứcphòng ngự thủ động, sử dụng hỏa lực đánh phá chiến tuyến của lực lượng thánh chiến.

Kênh Sputnik News Agency đăng tải video, ghi lại một phần cuộc tập kích hỏa lực của Lực lượng Vũ trang địa phương Syria (NDF), đánh phá các khu vực phòng ngự của thánh chiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng vũ trang địa phương NDF Quân đội Syria đánh phá chiến tuyến lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Latakia. Video Sputnik

Al-Masdar News

Có thể bạn quan tâm