Quân đội Nga đưa tên lửa chiến lược mang đầu đạn siêu âm Avangard vào trực chiến

Ngày 26/11/2019. TASS dẫn nguồn tin Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết, hai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) UR-100N mang theo đầu đạn hạt nhân siêu âm Avangard sẽ được đưa vào thử nghiệm trực sẵn sàng chiến đấu trong vài tuần tới.
Quân đội Nga đưa tên lửa chiến lược mang đầu đạn siêu âm Avangard vào trực chiến

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga hiện đang tiến hành các công tác chuẩn bị và đưa tên lửa vào hầm phóng silo.

Nguồn tin cho biết: "Cuối tháng 11 - đầu tháng 12, hai tên lửa UR-100N UTTKh lắp đặt đầu đạn lượn siêu âm thuộc trung đoàn tên lửa hệ thống Avangard sẽ đảm nhận trực sẵn sàng chiến đấu thử nghiệm trong sư đoàn Dombarovsky thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga".

Công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành trong khu vực kỹ thuật "chuẩn bị hai tên lửa và đưa vào các hầm phóng, kiểm tra hoạt động của sở chỉ huy trung đoàn trong hầm ngầm được bảo vệ vững chắc, thực hiện các biện pháp hậu cần kỹ thuật phục vụ cho sẵn sàng chiến đấu".

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ chối bình luận qua điện thoại về thông tin do nguồn tin cung cấp. TASS cho biết cũng đã gửi một thư phỏng vấn đến Bộ Quốc phòng Nga.

Theo một nguồn tin khác trong ngành công nghiệp quốc phòng trả lời TASS trong cuộc phỏng vấn tháng 10/2019 cho biết, sẽ có hai trung đoàn trang bị đầu đạn siêu âm Avangard, trong biên chế có 6 tên lửa trong hầm phóng silo, sẽ nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thời điểm đó, ông Yuri Borisov, tuyên bố đã ký hợp đồng sản xuất loạt các hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard. Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tướng Sergei Karakayev hồi tháng 12.2018 cho biết, các hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard đầu tiên sẽ đảm nhiệm sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn tên lửa Dombarovsky thuộc Vùng Orenburg năm 2019.

Hệ thống tên lửa Avangard là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa, trang bị đầu đạn lượn tốc độ siêu âm. Theo những thông tin công khai, vũ khí siêu âm do Tập đoàn Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Chế tạo máy Nga, có trụ sở tại thị trấn Reutov, ngoại ô Moscow) phát triển. Tên lửa được thử nghiệm thành công nhiều lần kể từ năm 2004.

Đầu đạn của tên lửa có khả năng bay với tốc độ hơn 20 M trong lớp không khí dày đặc của thượng tầng khí quyển. Tính cơ động linh hoạt ngẫu nhiên và độ cao đầu đạn cho phép Avangard có khả năng xuyên qua những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất hiện nay.

Nga phóng thử nghiệm tên lửa chiến lược Liên lục địa Avangard. Video Bộ Quốc phòng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp với các quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng cuối năm 2018 nhấn mạnh: Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard.

Ông Putin khẳng định, hệ thống  tên lửa Avangard, hệ thống tên lửa liên lục địa Sarmat, Kinzhal và vũ khí lasaer Peresvet sẽ đưa sức mạnh của Quân đội và Hải quân Nga lên một tầm cao mới, đảm bảo an ninh quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Có thể bạn quan tâm