Quân đội Syria lại thu kho vũ khí lớn của thánh chiến

Ngày 4/8/2019, SANA cho biết, trong chiến dịch rà phá bom mìn, vật liệu chiến tranh trên vùng nông thôn phía nam, quân đội Syria lại phát hiện một kho vũ khí đạn lớn.
Quân đội Syria lại thu kho vũ khí lớn của thánh chiến

Theo một sỹ quan quân đội Syria, khi thực hiện chiến dịch rà phá bom mìn, vật liệu chiến trang trong các ngôi làng đã giải phóng trên khu vực phía nam, lực lượng an ninh và công binh phát hiện một kho vũ khí đạn của do lực lượng Hồi giáo cực đoan để lại nhằm âm mưu tiếp tục tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang khi thời cơ cho phép.

Kho đạn lưu trữ một khối lượng khổng lồ vũ khí và đạn dược, đặc biệt có những vũ khí như:

Một hệ thống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển TOW (ATGM) do Mỹ sản xuất cùng ba tên lửa.

Hai tổ hợp tên lửa chống tăng Konkurs (ATGM) do Liên Xô sản xuất;

Một tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot (ATGM) do Liên Xô sản xuất;

Một tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Strela-2 (MANPADS) do Liên Xô sản xuất;

Một máy bay không người lái nhỏ DJI Phantom 4 có camera quang  ảnh nhiệt.

Những loại vũ khí này được quân đội Mỹ cung cấp trong khuôn khổ của chiến dịch bí mật nhằm huấn luyện và trang bị cho các nhóm Hồi giáo cực đoan chống chính phủ Syria. Chiến dịch này có tên mã là “Timber Sycamore”, được cựu tổng thống Barack Obama ký quyết định ủy quyền thực hiện năm 2013. Ba năm sau,tổng thống Donald Trump tạm dừng vô thời hạn chiến dịch này.

Những loại vũ khí quan trọng trong kho vũ khí tìm được trên vùng nông thôn miền nam Syria. Ảnh SANA

Kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến mà quân đội Syria phát hiện được. Video SANA

South Front

Có thể bạn quan tâm