Quận Thủ Đức nói gì về sự cố sắt rơi, nhà nứt tại dự án Opal Garden của Đất Xanh

Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TP.HCM đã lên tiếng về những sự cố xảy ra tại dự án Khu căn hộ cao cấp Opal Garden do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư trên địa bàn.
Quận Thủ Đức nói gì về sự cố sắt rơi, nhà nứt tại dự án Opal Garden của Đất Xanh

Ngày 31/8, trao đổi với Thương Gia, ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra sự cố thi công ẩu làm sắt rơi xuyên thủng nhà dân và gây nứt nhà một số hộ quanh dự án Opal Garden, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và ghi nhận hiện trường công trình dự án do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư vi phạm quy định an toàn lao động.

UBND phường Hiệp Bình Chánh đã đề nghị Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức lập biên bản xử lý nghiêm hành vi vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Ngoài ra theo ông Tú, UBND phường đã báo cáo sự việc lên quận, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đảm bảo an toàn lao động (phương án đảm bảo an toàn lao động, kiểm định máy móc...).

Dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden nơi xảy ra sự cố thanh sắt rơi xuống xuyên thủng nhà dân
Dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden nơi xảy ra sự cố thanh sắt rơi xuống xuyên thủng nhà dân

Còn ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết: Quận đang chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục. Song song đó, quận Thủ Đức cũng chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra để không xảy ra trường hợp tương tự.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó có thông tin Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã quyết định đình chỉ thi công đối với sự án cho đến khi nào chủ đầu tư khắc phục sự cố.

Sau đó, đại diện Tập đoàn Đất Xanh khẳng định, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được quyết định đình chỉ thi công đối với dự án Opal Garden từ cơ quan chức năng.

Đất Xanh cho rằng việc thông tin dự án bị đình chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu và tác động tới tâm lý khách hàng, đối tác và cổ phiếu của Đất Xanh.

Không những vậy, dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden còn bị những người dân sinh sống bên cạnh “tố” quá trình thi công công trình làm nhà của họ bị nứt.
Không những vậy, dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden còn bị những người dân sinh sống bên cạnh “tố” quá trình thi công công trình làm nhà của họ bị nứt.

Cũng theo đại diện của Tập đoàn Đất Xanh, trong quá trình thi công một dự án lớn thường sẽ có những sự cố như lún, nứt nhà dân, gây tiếng ồn và bụi bặm... Những vấn đề này, Đất Xanh không né tránh và đã chủ động mua bảo hiểm xây dựng để khi xảy ra sự cố sẽ giải quyết cho người dân một cách thỏa đáng.

Tuy nhiên, nếu để bảo hiểm đánh giá mức độ thiệt hại và đền bù cho người dân thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Chính vì vậy, Đất Xanh đã chủ động gặp gỡ những hộ dân xung quanh dự án Opal Garden bị ảnh hưởng và đã có phương án đền bù thỏa đáng cho người dân.

Có thể bạn quan tâm