Quảng Bình sắp có biệt thự ven biển 6 sao, bất động sản “dậy sóng”

Ngày 17/1, Tập đoàn FLC đã khởi công Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nằm trong đại dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quang Binh Beach & Golf Resort.
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cho biết dự án FLC Quảng Bình sẽ có biệt thự giá từ 1 triệu USD
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cho biết dự án FLC Quảng Bình sẽ có biệt thự giá từ 1 triệu USD

Chia sẻ tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cho biết, đại dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quang Binh Beach & Golf Resort (FLC Quảng Bình) có quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn 20.000 tỉ đồng. Dự án bao gồm nhiều hệ thống tiện ích cao cấp như tổ hợp khách sạn, resort tiêu chuẩn 5 sao; trung tâm hội nghị quốc tế hiện đại, chuỗi sân golf liên hoàn lớn nhất Đông Nam Á; cùng với các hạng mục mua sắm, ẩm thực… đa dạng.

Đặc biệt, “lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện khu biệt thự ven biển 6 sao đẳng cấp dành riêng cho giới thượng lưu”, ông Quyết nói và tiết lộ “mức giá bán căn biệt thự này không dưới 1 triệu USD”.

Theo bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, trong những năm trở lại đây, Quảng Bình thuộc nhóm tỉnh thành đang dẫn đầu Việt Nam về tăng trưởng du lịch. Tính riêng năm 2019, địa phương ghi nhận lượt khách tăng gần 30% và tăng trưởng riêng về khách quốc tế đạt 35%. Nhưng đến đầu năm 2020, toàn tỉnh hiện có khoảng 370 cơ sở lưu trú, trong đó số lượng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là khách sạn 1 - 3 sao và hệ thống các nhà nghỉ du lịch, homestay, farmstay.

“Cơ sở lưu trú hiện là một trong những hạn chế lớn đối với kỳ vọng giữ chân khách lưu trú lâu hơn của Quảng Bình. Bởi hệ số lưu trú của du khách đến Quảng Bình chỉ đạt khoảng 1 ngày, thấp hơn rất nhiều so với mức lưu trú trung bình của khách du lịch tại các thành phố du lịch khác của Việt Nam”, bà Dung nhấn mạnh.

Tập đoàn FLC khởi công Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại FLC Quảng Bình.

Tập đoàn FLC khởi công Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại FLC Quảng Bình.

Do vậy, để góp phần gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Bình, Tập đoàn FLC đã quyết định đầu tư quần thể nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình với quy mô 2.000 ha. Việc khởi công Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại xã Hải Ninh, là hai hạng mục quan trọng của đại dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quang Binh Beach & Golf Resort sẽ tạo thêm điểm nhất ấn tượng cho Quảng Bình, tăng nguồn cùng phòng khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm hội nghị quy mô lớn, sân golf, nhà hàng cao cấp…

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án gồm tổ hợp khách sạn, trung tâm hội nghị quốc tế sẽ được khánh thành vào cuối năm 2021. Giai đoạn 2 của dự án sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2022.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho rằng đây là sự kiện quan trọng không chỉ với nhà đầu tư mà cả với tỉnh, là sự hiện thực hóa việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

"Quảng Bình có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên tiềm năng sẽ vẫn chỉ là tiềm năng nếu không có nhà đầu tư và dự án lớn. Với Quảng Bình, Tập đoàn FLC là nhà đầu tư chiến lược, tiên phong. Dự án của tập đoàn sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch của tình, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch, đưa du lịch thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng cho địa phương"- ông Trần Thắng nói.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đánh giá cao sự nghiêm túc, quyết liệt của Tập đoàn FLC trong việc triển khai dự án. Tỉnh cam kết sẽ sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư để dự án được triển khai đúng tiến độ với tiêu chí việc của nhà đầu tư cũng là việc của mình.

Có thể bạn quan tâm