Quảng Ninh muốn được phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn có casino

Tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương chiều ngày 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn mà tỉnh đã t
Quảng Ninh muốn được phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn có casino

Phát biểu tại Hội nghị, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, 2018 là một năm thành công với tỉnh Quảng Ninh khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, xu hướng tích cực là sự chuyển dịch kinh tế khi lĩnh vực du lịch, dịch vụ tăng mạnh, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp giảm.

Dự án khu phức hợp giải trí cao cấp tại Vân Đồn mà tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng sớm phê duyệt trong đó cho phép xây dựng casino.

Quyết định của các cấp có thẩm quyền cũng đã cho phép được mở casino tại khu kinh tế Vân Đồn, tuy nhiên đến nay hồ sơ dự án vẫn đang ở khâu lấy ý kiến các bộ, ngành.

Mong muốn mở casino tại Vân Đồn đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhắc tới cách đây vài năm với sự tham gia của một nhà đầu tư trong nước. 

Trong năm 2018, Quảng Ninh đã sớm hoàn thành vượt mức thu ngân sách, trong đó nguồn thu từ nội địa tăng trưởng tốt, chiếm hơn 73% cơ cấu thu ngân sách.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thành nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trong năm 2018, trong đó có cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cầu Bạch Đằng...

Chỉ ít ngày tới, Quảng Ninh sẽ khánh thành sân bay quốc tế Vân Đồn. Cảng hành khách quốc tế Hạ Long thì đã đón chuyến tàu lớn đầu tiên. Tỉnh cũng đang chuẩn bị khởi công cao tốc Móng Cái – Vân Đồn, phấn đấu chỉ 22 tháng triển khai sẽ thông tuyến.

Quảng Ninh đã thu hút hơn 36.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD) đầu tư hạ tầng cho khu kinh tế Vân Đồn.

Chủ tịch Nguyễn Đức Long cũng đề nghị Thủ tướng uỷ quyền, phân cấp cho Quảng Ninh để tỉnh có thể làm hết trách nhiệm trong việc kêu gọi, huy động các nguồn lực cho việc đầu tư hạ tầng. Quảng Ninh muốn được chủ động quyết định việc dùng vốn ngân sách rót cho việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Vân Đồn với tổng diện tích 2.500 ha và tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, thời gian thực hiện dự án là 50 năm.

Tổ hợp khu dân cư, trung tâm hội nghị, kinh doanh khách sạn, casino, sân golf, trường đua ngựa... sẽ được xây dựng tại khu vực đảo Cái Bầu và đảo Trà Ngọ. Dự án sẽ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 (quý III/2017 đến quý IV/2018). Từ quý I/2019 đến quý IV/2021 thực hiện giai đoạn 2 và sẽ kết thúc đầu tư, đưa dự án giai đoạn I vào khai thác, sử dụng từ quý I/2019 trước khi đưa toàn bộ dự án vào khai thác, sử dụng vào quý I/2022.

 >>Thêm một dự án Quảng Ninh chỉ định thầu cho Tập đoàn Hoàng Hà

Có thể bạn quan tâm