Sabeco chính thức miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Đại hội cổ đông bất thường 2017 của Sabeco đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ Quang Hải, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam.
Sabeco chính thức miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

ĐHCĐ bất thường 2017 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 

Sáng nay 16/2, Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017. Nội dung chính là thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tại đại hội có 86 cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự.

Cụ thể, HĐQT đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Vũ Quang Hải vì đã có đơn xin rút. ĐHCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình này với tỷ lệ biểu quyết là 99,973%.

Đồng thời, với tỷ lệ tán thành 99,9985%, ĐHCĐ đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó TGĐ công ty Sabeco tham gia vào Thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018. Ông Nam hiện là người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco là 22% vốn điều lệ (tương ứng 141.080.301 cổ phiếu) và cá nhân sở hữu 1.800 cổ phần.

Được biết, ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 29/12/1970 tại Hà Nội, là thạc sĩ Quản lý kinh tế và Nhà nước tại Université Libre de Bruxelles (Bỉ). Ông Nam bắt đầu làm việc tại công ty Bia Sài Gòn từ 1991 với chức vụ là nhân viên PX Cơ khí, trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó phòng cung ứng công ty bia Sài Gòn, Phó Ban cung ứng của Tổng công ty Bia Sài Gòn, trưởng phòng kế hoạch cung tiêu, trưởng ban mua hàng, Phó tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc nhà máy bia Sài Gòn- Củ Chi.

Sabeco chính thức miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải ảnh 1

Cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát 

Đại hội cũng đã miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát Chung Trí Dũng và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Minh vào Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018.

Về kết quả kinh doanh, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết, năm 2016, Sabeco sản xuất được khoảng 1,6 triệu lít bia với doanh thu đạt 38.554 tỷ đồng, cao hơn 107% so với kế hoạch đề ra. 

Kim Anh

>> Ông Vũ Quang Hải: Tôi được “xin” về Sabeco “đúng quy trình” 

Có thể bạn quan tâm