SDF thông báo kết quả truy quét IS ở đông bắc Syria

Ngày 10/06/2020, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố kết thúc giai đoạn đầu tiên của chiến dịch an ninh quy mô lớn truy quét IS trên vùng đông bắc Syria.

Trong bản tuyên bố chính thức, SDF cho biết đã tiến hành truy quét IS trên một vùng rộng lớn giữa miền nam al-Hasakah và đông nam Deir Ezzor. Chiến dịch được sự yểm trợ về không quân và tình báo của Liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, phối hợp với các lực lượng an ninh chính phủ Iraq.

Bản tuyên bố đã cho biết kết quả giai đoạn đầu tiên của chiến dịch truy quét:

Một khu vực có chiều dài 175 km, rộng 60 km, bao gồm hơn 150 thị trấn và trang trại được rà soát kỹ lưỡng;

56 vị trí và địa điểm ẩn náu của các phần tử IS bị đột kích và phá hủy

Bắt giữ 110 kẻ khủng bố và nghi phạm IS;

Thu giữ một số lượng lớn vũ khí, bao gồm cả súng được trang bị ống giảm thanh và vật liệu nổ.

SDF triển khai chiến dịch vào ngày 04.06.2020 và tuyên bố kết thúc giai đoạn đầu tiên ngày 06.06. Từ ngày 06 đến ngày 09.06, chiến dịch tập trung vào truy quét IS trên vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor.

Lực lượng SDF cho biết, cuộc truy quét làm giảm đáng kể nguy cơ khủng bố phía đông bắc Syria, nhưng không loại trừ các phần tử IS thoát khỏi cuộc truy lùng vẫn tiếp tục hoạt động. Lực lượng SDF và Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn hai của chiến dịch trong thời gian tới.

Lực lượng Dân chủ Syria SDF thu giữ vũ khí trang bị của IS ở đông bắc Syria

Có thể bạn quan tâm