Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt ngưỡng 20.000 người

Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới được ghi nhận lên tới hơn 1,77 triệu ca; trong đó ít nhất 108.862 người đã tử vong vì dịch bệnh.
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt ngưỡng 20.000 người

Iran: Số người tử vong đã tăng lên tới 4.474

Số người tử vong vì Covid-19 tại Iran đã tăng thêm 117 người trong vòng 24 giờ kể từ thứ Bảy (11/4) đến Chủ Nhật (12/4). Tính đến thời điểm hiên tại, tổng số người tử vong ở quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất tại Trung Đông đã lên tới 4.474. 

Các trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo bởi Bộ Y tế Iran là 71.686 ca. 

Malaysia: Thêm 153 trường hợp mới

Malaysia đã ghi nhận thêm 153 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào Chủ Nhật (12/4), nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 4.683 người. Số người tử vong vì dịch bệnh tại Malaysia là 76, Bộ Y tế Malaysia cho biết. 

Nga: Gia tăng đột biến trong các trường hợp nhiễm bệnh

Nga đã báo cáo một mức gia tăng đột biến trong ngày với 2.186 trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện, nâng tổng số ca bệnh của quốc gia này lên 15.770. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Nga hiện là 130. 

Tây Ban Nha: Ghi nhận hơn 600 ca tử vong mới

Bộ Y tế Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 619 ca tử vong mới trong 24 giờ qua - đây là con số tử vong trong ngày cao nhất trong 3 ngày gần đây. 

Hiện có 86.656 trường hợp đang phải điều trị và 62.391 ca hồi phục hoàn toàn tại Tây Ban Nha.

Ấn Độ: Ghi nhận 909 trường hợp nhiễm bệnh mới, chính phủ quyết định gia hạn lệnh phong toả

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, riêng ngày Chủ Nhật (12/4) đã có ít nhất 909 trường hợp nhiễm bệnh mới được ghi nhận - nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở quốc gia này từ 7.447 trước đó lên tới 8.256. Trong đó, đã có 273 trường hợp tử vong và khoảng 715 người đã phục hồi sức khoẻ. 

Ấn Độ có vẻ sẽ kéo dài thời gian phong toả quốc gia cho đến hết tháng 4. Mặc dù Thủ tướng Narendra Modi vẫn chưa chính thức công bố về quyết định này, nhưng một bản tóm tắt về cuộc họp mới nhất giữa ông và các bộ trưởng đã cho thấy sự đồng thuận trong việc gia hạn lệnh phong toả. 

Trung Quốc: 99 ca nhiễm bệnh mới được báo cáo

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã có thêm 99 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận vào ngày 11/4, trong đó 63 trường hợp được cho là không có biểu hiện triệu chứng nhưng xét nghiệm dương tính với virus. Trung Quốc đã bắt đầu bổ sung các trường hợp không có triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày kể từ đầu tháng 4. 

Singapore: Ghi nhận 191 trường hợp nhiễm bệnh mới và 1 ca tử vong

Singapore đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người nhiễm bệnh mới trong những ngày gần đây, phát hiện một số cụm dịch đang lây lan nhanh dẫn đến việc chính phủ buộc phải cách ly gần 20.000 người vào tuần trước. 

Tính đến trưa giờ địa phương ngày 11/4, đã có 191 trường hợp nhiễm bệnh mới được ghi nhận, trong đó 52 người có liên quan đến các cụm dịch được phát hiện và 20 có liên hệ tới các bệnh nhân khác. 

Singapore đã báo cáo 2.299 ca nhiễm Covid-19 và trong số đó có 528 người được phục hồi hoàn toàn và đã xuất viện. 

Hoa Kỳ: Số người tử vong do Covid-19 vượt ngưỡng 20.000 ca

Mỹ đã trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong nhất trên thế giới với tổng số 20.071 người đã tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. 

Tại Italy, ít nhất đã có 19.468 người tử vong; Tây Ban Nha ghi nhận 16.353 và Pháp báo cáo 13.851 ca tử vong. 

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm