Soi tiến độ "rùa" của căn hộ đế vương Tân Hoàng Minh

Dự án D’.Palais De Louis được coi là “át chủ bài” trong loạt dự án của Tân Hoàng Minh. Thực tế, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm, được triển khai suốt 8 năm qua mà đến giờ vẫn chưa bàn giao được nhà. 
Soi tiến độ "rùa" của căn hộ đế vương Tân Hoàng Minh

Dự án D’.Palais De Louis được coi là “át chủ bài” trong loạt dự án của Tân Hoàng Minh. Thực tế, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm, được triển khai suốt 8 năm qua mà đến giờ vẫn chưa bàn giao được nhà. 

D'.Palais de Louis số 6 Nguyễn Văn Huyên là đứa con cưng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) không những vậy, căn hộ chung cư tại dự án này đang được giới đầu tư định giá là đắt nhất Việt Nam. Dự án gồm tòa tháp cao 27 tầng và 4 tầng hầm, xây dựng trên khu đất rộng 4.791 m2 với diện tích xây dựng 2.318 m2 và chiều cao tòa nhà 120m. Được biết, dự án khởi công vào 26/10/2009 và dự tính hoàn thiện vào năm 2013. Tuy nhiên, hiện đã chậm tiến độ hơn 3 năm nhưng D'.Palais de Louis vẫn còn nhiều hạng mục dang dở và đang trong quá trình hoàn thiện.

Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh quảng cáo dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng.
Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh quảng cáo dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng.

Dưới đây là ghi nhận tại dự án số 6 Nguyễn Văn Huyên do phóng viên phapluatplus.vn ghi nhận:

Và mức giá bán "khủng", những căn hộ có giá từ 10-27 tỷ đồng
Và mức giá bán "khủng", những căn hộ có giá từ 10-27 tỷ đồng
Trên thị trường địa ốc, D'.Palais De Louis cũng không được khách hàng chú ý dù chủ đầu tư đã có những chiến lược kích cầu và quảng bá rầm rộ.
Trên thị trường địa ốc, D'.Palais De Louis cũng không được khách hàng chú ý dù chủ đầu tư đã có những chiến lược kích cầu và quảng bá rầm rộ.
"Căn hộ đế vương" hiện đang trong quá trình hoàn thiện.
"Căn hộ đế vương" hiện đang trong quá trình hoàn thiện.
Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.
Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.
Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.
Công trường thi công dự án với ngổn ngang phế thải và vật liệu xây dựng.
Công trường thi công dự án với ngổn ngang phế thải và vật liệu xây dựng.
Công trường thi công dự án với ngổn ngang phế thải và vật liệu xây dựng.
Công trường thi công dự án với ngổn ngang phế thải và vật liệu xây dựng.
Tuy nhiên, "Kiệt tác vượt thời gian" vẫn chưa hẹn ngày về đích.
Tuy nhiên, "Kiệt tác vượt thời gian" vẫn chưa hẹn ngày về đích.
Tuy nhiên, "Kiệt tác vượt thời gian" vẫn chưa hẹn ngày về đích.
Thị trường BĐS mở rộng nhiều phân khúc, khách hàng có nhiều sự lựa chọn, do đó nhiều người đánh giá căn hộ đế vương không khả dĩ so với những biệt thự sân vườn ngang giá.
Thị trường BĐS mở rộng nhiều phân khúc, khách hàng có nhiều sự lựa chọn, do đó nhiều người đánh giá căn hộ đế vương không khả dĩ so với những biệt thự sân vườn ngang giá.

Theo nhiều thông tin từ độc giả gửi Phapluatplus.vn, dự án có mật độ xây dựng cao hơn 48%, cao hơn theo quy định của pháp luật. Để rộng đường dư luận, Phaplatplus.vn đã liên hệ làm việc với UBND phường Nghĩa Đô xung quanh những vấn đề liên quan tại dự án này. Trả lời phóng viên, ông Chử Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho biết: "Trước đây có đoàn thanh tra của lãnh đạo cấp trên về phối hợp với phường kiểm tra dự án. Tuy nhiên sau buổi kiểm tra, biên bản làm việc vẫn chưa gửi về phường nên tôi cũng không nắm được kết quả cụ thể thế nào? Để tìm hiểu cụ thể hơn, mời chị làm việc với bộ phận chuyên môn là Tổ Thanh tra Xây dựng (TTXD) phường". Tuy nhiên, Sau hơn 1 tuần liên hệ làm việc, cho đến thời điểm hiện tại TTXD cũng như lãnh đạo phường Nghĩa Đô vẫn “khất lần” và chưa có câu trả lời chính thức đến báo chí.

Theo Phapluatplus.vn

Có thể bạn quan tâm