Sự cố đập thủy điện Sông Bung 2: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ nhất

Sau gần 3 ngày nỗ lực, thi thể công nhân trong vụ vỡ của van hầm dẫn dòng số 2, dự án Thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) đã được tìm thấy cách đó 35 km. Còn bao nhiêu ‘quả bom’ Sông Bung? Hiện
Sự cố đập thủy điện Sông Bung 2: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ nhất

Sau gần 3 ngày nỗ lực, thi thể công nhân trong vụ vỡ của van hầm dẫn dòng số 2, dự án Thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) đã được tìm thấy cách đó 35 km.

Chiều 16/9, lãnh đạo huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân mất tích trong sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 xảy ra hôm 13/9. Bước đầu, danh tính nạn nhân là anh Đặng Văn Tuyền (37 tuổi, quê Hải Dương), công nhân của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4. Ngáy sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa về Bệnh viện huyện Nam Giang để làm các thủ tục pháp lý cần thiết. Vị trí tìm thấy thi thể cách thân đập thủy điện Sông Bung 2 khoảng 35 km theo đường sông về phía hạ du. Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại cũng như trục vớt tài sản bị cuốn trôi. Đặc biệt là cơ quan chức năng đang tìm kiếm của van số 2, bằng chứng phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố, cũng như truy trách nhiệm thuộc về đơn vị nào. Sau gần 3 ngày nỗ lực, thi thể công nhân trong vụ vỡ của van hầm dẫn dòng số 2, dự án Thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam) đã được tìm thấy cách thân đập thủy điện 35 km. Như VietTimes đã thông tin, vào lúc 16h25 ngày 13/9, nhà thầu Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 đang tổ chức triển khai công tác đắp đê quây tại khu vực hạ lưu hạng mục Hầm dẫn dòng thi công thủy điện Sông Bung 2. Khi công nhân đang bơm nước để chuẩn bị thi công bê tông nút Hầm thì xảy ra sự cố nước lũ lớn làm bục cửa van số 2. Hậu quả, làm 2 công nhân của Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 là Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê Cẩm Giàng, Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê Phú Thọ) bị mất tích; Hai ô tô loại 7 chỗ bị cuối trôi, hư hại; 2 xe máy đào; 1 cần cẩu 25 tấn; 4-5 ô tô tải bị ngập nước; các thiết bị thi công, vật tư khác bị hư hại. Cùng nhiều nhà dân bị hư hại, ngập nước.

Nguồn: Viettimes

Có thể bạn quan tâm