Syria: Khủng bố tấn công thẳng vào trung tâm Aleppo với lực lượng cấp trung đoàn

Quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Cơ giới số 4 tiếp tục đẩy mạnh tiến công trên vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Aleppo, giao chiến khốc liệt với lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết, quân đội Syria chiếm được thị trấn Al-Humayrah khi tiến hành cuộc tấn công dọc theo tuyến đường cao tốc chiến lược Aleppo-Damascus (M-5), thuộc vùng tây nam tỉnh Aleppo.

Các đơn vị quân đội Syria, Vệ binh Công hòa và lực lượng vũ trang địa phương (NDF) đã tiến hành cuộc tấn công trên địa phận tỉnh Aleppo từ ngày 26/01/2020.

Trải qua rất nhiều trận đánh khốc liệt với lực lượng Hồi giáo thánh chiến, các đơn vị Quân đội Syria giành được quyền kiểm soát một số địa bàn dẫn cư không lớn trong tỉnh Aleppo, trong đó thị trấn Khan Touman ở phía đông Đường cao tốc Aleppo-Damascus (M5).

Nhằm ngăn chặn và làm chậm nhịp độ tấn công của  các đơn vị Quân đội Syria, lực lượng Hồi giáo thánh chiến tập trung binh lực, triển khai cuộc phản công lớn vào tuyến phòng ngự của Quân đội Syria gần trung tâm thành phố Aleppo.

Hướng tiến công của lực lượng Hồi giáo thánh chiến vào trung tâm thành phố Aleppo

Các nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), phối hợp với lực lượng Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ kỳ hậu thuẫn, với quân số lên đến hàng nghìn tay súng, đã tấn công vào Khu phố Hiệp hội Al-Zahra'a ở phía tây thành phố Aleppo.

Theo chiến thuật thường sử dụng, lực lượng khủng bố tấn công hệ thống phòng ngự của quân đội Syria bằng một số xe đánh bom tự sát (SVBIED). Truyền thông ủng bộ chính quyền Damascus cho biết, thánh chiến bắt đầu cuộc tấn công bằng ba hoặc bốn SVBIED, nhóm khủng bố HTS tuyên bố chỉ thực hiện hai vụ tấn công tự sát SVBIED.

Sư đoàn Cơ giới số 4 hiện đang giao chiến ác liệt với các nhóm thánh chiến ở Al-Zahra'a tại khu vực gần Nhà thờ Hồi giáo nhà Tiên tri vĩ đại. Lực lượng vũ trang địa phương NDF đang được điều động từ trong thành phố Aleppo đến Al-Zahra'a, tăng cường binh lực để ngăn chặn cuộc tiến công này.

Đồng thời, pháo binh, tên lửa quân đội Syria cũng tập kích dữ dội vùng ngoại vị khu vực al-Zahara. Không quân Syria và Nga phối hợp đánh phá ác liệt các tuyến đường tiếp vận của lực lượng Hồi giáo thánh chiến đến khu vực giao tranh. 

Quân đội Syria đánh trả cuộc tấn công của thánh chiến ngoại ô thành phố Aleppo. Phóng sự video Syrian TV

Có thể bạn quan tâm