Syria: Nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫnpháo kích căn cứ Hmeimim của Nga

Ngày 17/7/2019, nhóm Hồi giáo cực đoan Ahrar al-Sharqiya, được Thổ Nhĩ Kỳ thành lập và hậu thuẫn, đã lần đầu tiên pháo kích vào căn cứ không quân Hmeimim trên bờ biển Syria.
Syria: Nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫnpháo kích căn cứ Hmeimim của Nga

Nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) này công bố những bức ảnh, ghi lại cảnh các tay súng “nổi dậy” phóng hai tên lửa Grad vào hướng căn cứ không quân Hmeimim của Nga.

South Front dẫn nguồn địa phương ở huyện ven biển Jableh cho biết, 2 tên lửa rơi xuống khoảng trống một khu vực dân cư cách xa căn cứ Hmeimim, phát nổ nhưng không gây thiệt hại.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Ahrar al-Sharqiya thuộc FSA phóng tên lửa Grad vào căn cứ không quân Hmeimim. Ảnh South Front

South Front

Có thể bạn quan tâm