Syria: Trúng mìn, một thiếu tướng Nga thiệt mạng, 2 người khác bị thương ở Deir Ezzor

Ngày 18/08/2020, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một thiếu tướng Nga thiệt mạng và hai binh sĩ khác bị thương ở Syria khi phương tiện cơ động trúng một vũ khí nổ tự chế vệ đường (IED).

Vụ tấn công diễn ra gần mỏ dầu At-Taim, khoảng 15 km ngoại ô thành phố Deir ez-Zor, đoàn xe Nga bị trúng mìn khi quay về sau một hoạt động nhân đạo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, "vụ nổ khiến 3 quân nhân Nga bị thương. Trong quá trình cấp cứu, khi đang sơ cứu y tế, thiếu tướng cố vấn quân sự cấp cao Nga tử vong do vết thương quá nghiêm trọng. Gia đình của sĩ quan đã thiệt mạng được hưởng sự hộ trợ và giúp đỡ ở mức cao nhất theo chính sách, thiếu tướng sĩ quan Nga sẽ được truy tặng danh hiệu cao quý của nhà nước”.

Lực lượng bộ binh Nga tại Syria gồm các đơn vị quân cảnh, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chống xung đột giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria phía bắc quốc gia này, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển viện trợ nhân đạo. Một số đơn vị đặc biệt và cố vấn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, tham mưu cố vấn cho lực lượng Quân đội Syria tiêu diệt khủng bố.

Các đơn vị quân đội Nga hoạt động cả trên địa phận tỉnh Deir ez-Zor. Ngày 15.08.2020, quân cảnh Nga đã triển khai một nhà máy xử lý nước di động ở thành phố Deir ez-Zor. Ngày 06/8, Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga thông báo: "tình hình khủng bố trở nên trầm trọng hơn trong các khu vực thuộc tỉnh Deir ez-Zor" ngoài quyền kiểm soát của chính phủ Syria, do quân đội Mỹ và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) không khống chế được khủng bố, những nhóm thánh chiến bắt đầu bí mật xâm nhập vào các vùng mà quân đội Syria đã giải phóng.

Hơn 120 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố trên lãnh thổ quốc gia này từ tháng 9/2015.

Có thể bạn quan tâm