Tan xác vì tên lửa phòng không Houthi, UCAV "hàng Tàu" mất mặt

Phòng không phong trào Houthi tiếp tục bắn hạ một máy bay không người lái vũ trang (UCAV) do Trung Quốc sản xuất trên không phận quận Hiran, tỉnh Hajjah thuộc Yemen, gần biên giới với tỉnh Hayran, Ả rập Xê út.

Ngày 30.11.2019, Phát ngôn viên lực lượng vũ trang kháng chiến Yemen, tướng Yahya Sarie cho biết, chiếc máy bay không người lái UAV Wing Loong bị hạ bởi một tên lửa đất đối không khi đang tiến hành các hoạt động trinh sát và săn đuổi các du kích quân Houthi.

Máy bay không người lái WingLoong, bị bắn hạ ở Yemen. Video Yemen Wrath

Ngày 01/12/2019, hãng tin Almasirah của Yemen công bố video, ghi lại cảnh chiếc trực thăng quân sự Apache AH-64 bị bắn hạ. Tướng Sarie cho biết, 2 phi công Ả rập Xê út trên chiếc trực thăng thiệt mạng.

Chiếc trực thăng AH-64, bị bắn hạ ở Yemen. Video Yemen Wrath

Tan xác vì tên lửa phòng không Houthi, UCAV "hàng Tàu" mất mặt ảnh 1

Tan xác vì tên lửa phòng không Houthi, UCAV "hàng Tàu" mất mặt ảnh 2

Tan xác vì tên lửa phòng không Houthi, UCAV "hàng Tàu" mất mặt ảnh 3

Chiếc UAV WingLoong bị bắn hạ ở Yemen. Ảnh Yemen Press

Có thể bạn quan tâm