Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ bà con Miền Trung và CBNV Mai Linh 4 tỉnh bị ảnh hưởng bão nặng

Tập đoàn Mai Linh vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, tiền mặt hỗ trợ người dân miền Trung + CBVN Mai Linh bị ảnh hưởng nặng tại Miền Trung (Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh).
Tập đoàn Mai Linh hỗ trợ bà con Miền Trung và CBNV Mai Linh 4 tỉnh bị ảnh hưởng bão nặng

Cụ thể, 22h đêm (24/10/2020) tại 2 đầu cầu TP. HCM và Hà Nội, CBNV Mai Linh đã hoàn tất việc bốc hàng trăm thùng hàng là sữa, lương thực, quần áo… Những chuyến xe nối dài chạy xuyên đêm từ 2 miền Nam, Bắc cùng hẹn nhau tại một điểm là Miền Trung.

Tổng kinh phí cứu trợ: Hơn 2 tỷ đồng đây là số tiền đóng góp của Tập thể CBNV Mai Linh trên cả nước, Hiệp hội taxi Hà Nội và báo Giao Thông. Mai Linh đang tiếp tục kêu gọi toàn hệ thống 63 tỉnh thành và 4 Huyện đảo (30.000 CBNV) đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ người dân miền Trung.

Những món quà nhỏ chan chứa tình cảm của toàn thể CBNV, anh em lái xe Mai Linh chia sẻ tới các CBNV, anh em lái xe Mai Linh, người dân bị ảnh hưởng nặng tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 25/10, Đoàn công tác cứu trợ hướng về miền Trung do ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh làm trưởng đoàn, xuất phát từ Hà Nội đã đến thăm và thắp hương kính viếng đại tá Hoàng Mai Vui tại thành phố Thanh Hóa. Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ của vụ sạt lở Trạm kiểm lâm 67 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên – Huế), xảy ra đêm ngày 12/10.

Đại diện Tập đoàn Mai Linh trao quà cho người dân bị thiệt hại do bão xóm Đông 2, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Đại diện Tập đoàn Mai Linh trao quà cho người dân bị thiệt hại do bão xóm Đông 2, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đoàn cũng đến thăm và kính viếng Trung tá Bùi Đình Toản là chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quê Nghệ An hy sinh khi giúp người khắc phục mưa lũ, liệt sỹ Toàn là người lớn tuổi nhất.

Chủ tịch Hồ Huy cũng đã đến thăm và động viên thân nhân Liệt sỹ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng , Liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường; liệt sĩ Đại uý Đinh Văn Trung trước sự hy sinh quên mình vì nhân dân phục vụ.

Ngày 27/10/2020, Tập đoàn Mai Linh đã đến kính viếng Thiếu tướng, liệt sỹ Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4 hy sinh khi trên đường cứu hộ, cứu nạn công trường thủy điện Rào Trăng 3;  Thượng úy, liệt sỹ Lê Hải Đức và trung sỹ, liệt sỹ  Phạm Văn Thái - là cán bộ, chiến sỹ của đoàn kinh tế Quốc phòng 337 gặp nạn trong vụ sạt lở núi ở Hướng Hóa, Quảng Trị.

Ông Trương Quang Mẫn – Bí thư Đảng Ủy – Phó chủ tịch Tập đoàn xuất phát từ TP. HCM đến thăm và tặng quà cứu trợ cho CBNV Mai Linh
Ông Trương Quang Mẫn – Bí thư Đảng Ủy – Phó chủ tịch Tập đoàn xuất phát từ TP. HCM đến thăm và tặng quà cứu trợ cho CBNV Mai Linh

Đại diện Tập đoàn Mai Linh trao 20 triệu đồng tiền mặt giúp gia đình liệt sỹ, Trung sĩ Phạm Văn Thái trả nợ số tiền vay làm mái tôn lợp nhà.

Trung sĩ Phạm Văn Thái (SN 2000), là con trai duy nhất trong gia đình; chị gái đầu bị bệnh trầm cảm đang được điều trị, chị gái thứ 2 đã lấy chồng; bố làm nghề đánh cá gần bờ, còn mẹ làm nghề phụ hồ... gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Trung sĩ Thái sẽ hoàn thành nghĩa vụ để về với gia đình, bố mẹ. Trước lúc hi sinh, anh còn nhắn bố mẹ vay tiền lợp thêm mái tôn ngoài sân để che mưa, nắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận tiền chế độ sẽ về trả.

Ông Trương Quang Mẫn – Bí thư Đảng Ủy – Phó chủ tịch Tập đoàn xuất phát từ TP. HCM làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà cứu trợ cho CBNV Mai Linh tại 3 tỉnh Huế - Quảng Trị - Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng, nhà ngập nước, tài sản bị trôi, gia đình khó khăn.

Có thể bạn quan tâm