Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ'

Vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở Munich, Đức, khiến chín người thiệt mạng và tay súng sau đó đã tự sát, cảnh sát Đức cho hay. Trong cuộc họp báo, cảnh sát cho biết thêm, nghi phạm là một ngườ
Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ'

Vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở Munich, Đức, khiến chín người thiệt mạng và tay súng sau đó đã tự sát, cảnh sát Đức cho hay. Trong cuộc họp báo, cảnh sát cho biết thêm, nghi phạm là một người song tịch Đức - Iran 18 tuổi sống ở Munich nhưng chưa rõ động cơ gây án.

Mười sáu người bị thương, trong đó có người trong tình trạng nghiêm trọng. Cuộc truy lùng kẻ tấn công quy mô diễn ra sau báo cáo cho thấy có đến ba tay súng liên can đến cuộc tấn công. Thi thể nghi phạm được tìm thấy cách trung tâm mua sắm Olympia ở quận Moosach, phía tây bắc thành phố, khoảng 1km.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 1

Ảnh: REUTERS Cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andrae tuyên bố rằng nghi phạm chưa từng nằm trong hồ sơ cảnh sát và được ghi nhận không có liên hệ với các nhóm khủng bố, dù cuộc điều tra đang tiếp diễn.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 2Ảnh: AFP

Báo cáo ghi nhận các nhân chứng nhìn thấy hai người rời khỏi hiện trường trong một chiếc xe hơi "phóng với tốc độ đáng kể", nhưng sau đó hai người này được xác nhận không liên can, ông nói thêm. "Chưa rõ động cơ gây án vụ này", ông nói. Ông Andrae cũng nói rằng trong số thương vong có cả nạn nhân là trẻ em, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 3Ảnh: AP

Sau vụ tấn công, hệ thống giao thông bang Bavarian tạm ngừng hoạt động và có sơ tán ở nhà ga trung tâm. Giao thông công cộng hoạt động trở lại vài giờ sau khi cảnh sát thận trọng tuyên bố "không còn nguy cơ". Hàng ngàn người bị mắc kẹt bởi tình trạng khẩn cấp và không thể về nhà được cư dân địa phương mời tạm trú.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 4Ảnh: REUTERS

Tin tức đầu tiên về vụ nổ súng tại phố Hanauer Street xuất hiện lúc gần 18:00 giờ địa phương (23:00 giờ Việt Nam hôm 22/7). Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công nổ súng trên đường Hanauer trước khi chuyển đến trung tâm mua sắm Olympia gần đó. Cảnh sát mô tả đây là "tình thế khủng bố cấp". Nhân chứng Luan Zequiri, người có mặt ở trung tâm mua sắm, nói với đài truyền hình Đức N-TV rằng kẻ tấn công đi giày lính và đeo balô.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 5Ảnh: AP

Trước đó, tin tức nói những kẻ tấn công vẫn đang lẩn trốn. Các trực thăng cảnh sát quần đảo trên bầu trời thành phố, và các lực lượng đặc nhiệm tham gia chiến dịch lớn của cảnh sát.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 6Ảnh: REUTERS

Đài phát thanh công Bavaria đưa tin một đơn vị an ninh biên phòng tinh nhuệ, GSG9, tới Munich cùng một số trực thăng. Thủ tướng bang Bavaria, Horst Seehofer họp bàn về khủng hoảng với các cố vấn an ninh.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 7Ảnh: AP

Các lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng cảnh giác sau khi một thiếu niên nhập cư đâm và làm bị thương năm người trên tàu tại Bavaria hôm thứ Hai, trong vụ tấn công mà nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm. Giới chức cảnh báo về mối nguy có thêm các vụ việc khác xảy ra.

Tay súng Munich ‘hành động đơn lẻ' ảnh 8Ảnh: AP

Hiện, quốc gia láng giềng, Cộng hoà Czech đang tăng cường an ninh biên giới.

Huy Hoàng (t/h)

Có thể bạn quan tâm