Thêm 300 ô tô miễn thuế từ Thái Lan sắp về Việt Nam

341 ô tô dưới 9 chỗ với tổng giá trị 8.007.285 USD chuẩn bị cập cảng Việt Nam. Trong đó, xe xuất xứ từ Thái Lan 302 chiếc, từ Trung Quốc 29 chiếc, từ Nhật Bản 7 chiếc...
Thêm 300 ô tô miễn thuế từ Thái Lan sắp về Việt Nam

Trong tuần qua, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy có 388 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng giá trị 10,683 triệu USD. Trong đó, 341 chiếc dưới 9 chỗ với tổng giá trị 8.007.285 USD. Số lượng xe nhập dưới 9 chỗ giảm mạnh, giảm hơn 80% so với tuần trước (tuần đầu tiên của tháng 3, từ ngày 1 - 8.3, xe dưới 9 chỗ nhập về Việt Nam gần 2.000 chiếc).

Trước đó, hơn 2.000 xe dưới 9 chỗ của Honda được nhập về cảng Hiệp Phước (TP.HCM) và cảng Đình Vũ (Hải Phòng) theo chính sách miễn thuế nhập khẩu. Lô xe này được cơ quan quản lý giao thông đường bộ Thái Lan cấp đầy đủ chứng nhận chất lượng kiểu loại.

Hiện lô hàng hơn 1.000 chiếc được mở tờ khai tại cảng Hiệp Phước đã hoàn tất thủ tục đóng thuế, đang chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành. Riêng lô 924 chiếc chuyển ra khu vực phía bắc, tính đến nay, đã có hơn 300 chiếc được thông quan.

Theo giá khai báo của nhà nhập khẩu xe nhập về cảng Hiệp Phước từ cuối tuần trước, trung bình mỗi xe nhập trị giá khoảng 483 triệu đồng. Giá bán ra thị trường của nhà kinh doanh với dòng xe này được coi là giảm hơn so với lô hàng nhập cuối năm 2017 khoảng 170 - 180 triệu đồng/chiếc.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tuần qua, Việt Nam nhập gần 60 triệu USD linh kiện phụ tùng ô tô. Trong đó, nhiều nhất nhập từ Nhật Bản với giá trị hơn 15 triệu USD, từ Hàn Quốc gần 13 triệu USD, từ Thái hơn 9 triệu USD, từ Trung Quốc gần 9 triệu USD, từ Đức hơn 4 triệu USD…

Có thể bạn quan tâm