Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan các điểm di tích

Từ nay đến hết ngày 31/7, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan di sản Huế đều được giảm 50% giá vé.
Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan các điểm di tích

Quyết định này được đưa ra trong Nghị quyết về “Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế” tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra mới đây.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Du lịch khảo sát, đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch, xây dựng đề án “Phục hồi, kích cầu và phát triển du lịch Thừa Thiên Huế” (giai đoạn 2020-2021). Trước mắt, tỉnh này tập trung đẩy mạnh kích cầu trong năm 2020 tại các điểm tham quan di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, sau khi giảm 50% giá vé tham quan (đến hết 31/7), tùy theo tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục thực hiện kích cầu giảm giá vé tham quan các tháng còn lại của năm 2020 nhưng không quá 50%.

Đồng thời, từ tháng 7 đến hết năm 2020, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tăng chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí tại khu vực Đại Nội, ít nhất 1 chương trình biểu diễn/ngày, vào khung giờ cố định. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xây dựng và triển khai gói kích cầu của các doanh nghiệp, kết hợp với gói kích cầu của chính quyền. Kết nối với Đà Nẵng, Quảng Nam để hình thành các gói kích cầu, chương trình tour ưu đãi liên kết miền Trung.

Ông Đinh Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết cùng với các gói kích cầu của chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp du lịch ở Huế cũng tham gia kích cầu để thu hút du khách. Cụ thể các đơn vị lữ hành, vận chuyển sẽ giảm 20% giá dịch vụ; các khách sạn có chính sách ở 3 đêm tính tiền 2 đêm...

Trước đó, từ 30/4 đến hết ngày 7/5, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã miễn phí 100% vé tham quan các điểm di tích lịch sử thuộc hệ thống di sản Huế. Chỉ tính trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu di sản Huế đã đón hơn 22.000 lượt khách tham quan, hầu hết là khách nội địa. Đây là một trong những chương trình kích cầu du lịch nổi bật của tỉnh này trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm