Tổng thống Mỹ Trump sẽ bổ nhiệm Giám đốc Fed vào ngày 2/11

Ngày 30/10, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẽ thông báo về lựa chọn của ông cho vị trí Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 2/11 tới.
Tổng thống Mỹ Trump sẽ bổ nhiệm Giám đốc Fed vào ngày 2/11

Trước đó, hôm 27/10, trên mạng xã hội Instagram, Tổng thống Trump tiết lộ người đứng đầu Fed sẽ là người được kỳ vọng "làm nên chuyện" và sẽ rất "gây ấn tượng". 

Trong khi đó, người phát ngôn của Nhà Trắng Sarah Sanders đã xác nhận kế hoạch của Tổng thống Trump công bố người sẽ lãnh đạo Fed trong nhiệm kỳ 2 năm tới, song không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm lựa chọn và công bố tên người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ một danh sách năm ứng viên, trong đó có cả Chủ tịch Fed đương nhiệm Janet Yellen.

Theo một nguồn tin giấu tên từ Nhà Trằng, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Jerome Powell, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Gary Cohn, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Kevin Warsh và nhà kinh tế học John Taylor thuộc Đại học Stanford cũng có tên trong danh sách sẽ được lựa chọn.

Tổng thống Trump cho biết ông đều dành sự tôn trọng rất lớn cho tất cả các ứng cử viên và sẽ sớm đưa ra quyết định trong thời gian tới. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ công bố lựa chọn của ông trước khi thực hiện chuyến công du châu Á từ ngày 3/11 tới.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed kéo dài bốn năm của bà Yellen sẽ kết thúc vào ngày 3/2/2018. Trong thời gian tranh cử chức Tổng thống Mỹ năm ngoái, ông Trump từng chỉ trích bà Yellen về việc duy trì mức lãi suất thấp để “tạo thuận lợi” cho đảng Dân chủ.

Nhưng kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã “dịu giọng” hơn cũng như thể hiện thái độ, ông và bà Yellen đều ủng hộ việc duy trì lãi suất ở mức thấp, khẳng định bà Yellen đã làm tốt công việc của mình.

Theo kết quả một khảo sát do Reuters thực hiện với 40 nhà kinh tế học, đa số đồng ý rằng ông Jerome Powell có nhiều khả năng sẽ được lựa chọn. Kế đến là ông Kevin Warsh, người đã từng là một Thống đốc của Fed trong giai đoạn khủng hoảng tài chính hồi năm 2008.

Ứng cử viên được bổ nhiệm vào vị trí này sẽ phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump đã cáo buộc Fed giữ tỷ giá thấp nhằm tạo hậu thuẫn cho Tổng thống lúc đó là Barack Obama, cho rằng Fed đã tạo ra một "nền kinh tế sai lầm" và tỷ giá cần phải thay đổi.

Có thể bạn quan tâm