Tổng thống Putin lên tiếng về dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Ông Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục quan hệ với tất cả các đối tác, kể cả Ukraine là quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga vào châu Âu.
Tổng thống Putin lên tiếng về dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" tính đến sự gia tăng tiêu thụ tại châu Âu và giảm khai thác. Theo ông, đây là dự án tự nhiên, không nhằm chống lại các đối tác.

Phát biểu trong cuộc gặp tại Moskva với Giám đốc điều hành Công ty BASF Kurt Bock, Tổng thống Putin nhấn mạnh, BASF là cổ đông lớn trong "Dòng chảy phương Bắc 2" và ủng hộ tiếp tục dự án, vốn mang tính chất kinh tế đơn thuần và không nhằm chống lại bất cứ đối tác nào.

"Ông Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục quan hệ với tất cả các đối tác, kể cả Ukraine là quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga vào châu Âu.

Dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" dự kiến xây dựng hai nhánh đường ông dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt/năm từ bờ biển của Nga chạy qua biển Baltic đến Đức. Đường ống dẫn khí đốt mới dự kiến xây dựng bên cạnh "Dòng chảy phương Bắc".

Có thể bạn quan tâm