Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh sẽ diễn ra tại Việt Nam

Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh 2020 (VIDSE 2020) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4 -6/3/2020 với sự tham gia của hơn 120 nhà triển lãm đến từ khoảng 40 nước trên thế giới.
Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh sẽ diễn ra tại Việt Nam

Hình ảnh trong một triển lãm an ninh - quốc phòng đã được diễn ra ở Hà Nội 

Triển lãm do Công ty Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA) phối hợp với Công ty Clarion Events (Vương quốc Anh) cùng các bộ, ngành liên quan của Việt Nam tổ chức.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp diễn ra vào ngày 25/7 tại Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, Triển lãm thương mại Quốc tế về Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2020 tập trung trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - an ninh, quy tụ hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ, thiết bị, công nghệ tiên tiến, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tìm kiếm, mở rộng khả năng giao thương và đáp ứng các nhu cầu về quốc phòng và an ninh của Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội tốt cho ngành công nghiệp quốc phòng - an ninh được tiếp cận những thiết bị giải pháp tiên tiến của thế giới, đồng thời là dịp để các nhà cung cấp và phía Việt Nam có thể trao đổi về thông tin, công nghệ.

Với diện tích trưng bày hơn 20.000 m2 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, VIDSE 2020 sẽ được chia làm năm khu vực triển lãm về Không quân, Hải quân, Lục quân, An ninh và liên hợp.

Cụ thể, khu vực thiết bị quốc phòng giới thiệu thiết bị truyền động, linh kiện máy bay, sân bay, khung máy bay, khung tên lửa, trí tuệ nhân tạo, hệ thống bay mô phỏng, trực thăng, công nghệ tảng hình… Khu vực lục quân sẽ giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm, trình chiếu xe bọc thép, pháo binh, hệ thống trinh sát, xe tự hành không người lái, vũ khí, hệ thống vũ khí… Khu vực triển lãm hải quân giới thiệu, trưng bày sản phẩm, ấn phẩm, trình chiếu tên lửa, radar, tàu ngầm, tàu lặn, trực thăng, tác chiến điện tử, tàu tuần tra... Khu vực thiết bị an ninh sẽ giới thiệu vũ khí, quân trang, quân dụng, vật liệu, giáp toàn thân, trang thiết bị phòng vệ cơ thể, trang thiết bị phục vụ an ninh, quốc phòng; công nghệ truyền thông, hậu cần, hệ thống sinh trắc học; các hệ thống đảm bảo an ninh mạng, giám sát thông tin liên lạc, phát hiện buôn lậu, chống vi phạm, nhập cảnh trái phép, phản truy cập; thiết bị và phương tiện hỗ trợ sinh tồn…

Bên cạnh đó, một số buổi hội thảo chuyên đề cũng sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra triển lãm.

Có thể bạn quan tâm