Triển lãm Vietbuild trở lại Nhà thi đấu Phú Thọ sau 5 năm

Triển lãm Vietbuild TP.HCM lần 3 về nhà ở, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất khai mạc ngày 25/10 tới đây sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thay vì tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Triển lãm Vietbuild trở lại Nhà thi đấu Phú Thọ sau 5 năm

Thông tin trên được ông Nguyễn Đình Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Triển lãm Hội chợ Quốc tế AFC, đơn vị tổ chức Vietbuild, đưa ra sáng nay 18/10. Như vậy, sau 5 năm dời sang SECC, Triển lãm Vietbuild đã trở lại Nhà thi đấu Phú Thọ, địa điểm quen thuộc gắn liền với thời gian đầu của triển lãm về bất động sản, xây dựng lớn nhất cả nước.

Bắt đầu từ năm 2019, Vietbuild sẽ chính thức được nâng lên thành 10 kỳ triển lãm. Trong đó tại TP.HCM sẽ diễn ra 5 kỳ, 2 kỳ tại Nhà thi đấu Phú Phọ vào tháng Tư và tháng 10 và 3 kỳ tại Trung tâm SECC”, ông Hùng cho biết.

Lý giải về sự trở lại này, ông Hùng cho hay: “SECC là trung tâm hội chợ triển lãm chuyên nghiệp, thu hút rất nhiều đơn vị tổ chức nên việc bố trí thời gian đúng theo như mong muốn của Ban tổ chức gặp khó khăn.

Thêm nữa, theo phản hồi, rất nhiều doanh nghiệp mong muốn Vietbuild diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ vì đây là địa điểm gần trung tâm, rất hút khách nên chúng tôi quyết định phân bổ địa điểm tổ chức có cả Nhà thi đấu Phú Thọ để đáp ứng nhu cầu xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp”.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Triển lãm Vietbuld TP.HCM lần 3 có quy mô khoảng 1.500 gian hàng, trưng bày nhiều sản phẩm mới, công nghệ mới của hơn 300 đơn vị, trong đó có 216 doanh nghiệp trong nước, 79 doanh  nghiệp liên doanh và 20 doanh nghiệp nước ngoài.

Điểm nhấn nổi bật tại Vietbuld TP.HCM lần 3 sẽ là các ứng dụng, công nghệ cho nhà thông minh. Ngoài việc triển lãm giới thiệu, Ban tổ chức còn bố trí nguyên một khu diện tích rộng lớn để các doanh nghiệp trình diễn các sản phẩm, công nghệ nhà thông minh cho khách tham quan, mỗi ngày 2 buổi xuyên suốt thời gian triển lãm diễn ra từ 25 – 29/10/2018.

Trước đó như Thương Gia đã thông tin, từ năm 2019, Triển lãm Vietbuild sẽ được nâng từ 9 kỳ như hiện tại lên 10 kỳ, gồm: TP.HCM 5 kỳ, Hà Nội 3 kỳ, Đà Nẵng 1 kỳ và Cần Thơ 1 kỳ.

Có thể bạn quan tâm