USD tự do trở lại mức 23.300 đồng

Tăng 20 đồng/USD vào sáng nay, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục nhích thêm cuối giờ chiều. VietinBank cũng bất ngờ tăng tỷ giá bán lên mức 23.105 đồng/USD.
USD tự do trở lại mức 23.300 đồng

Ghi nhận trong chiều tối ngày 19/7, tỷ giá tại VietinBank đã bất ngờ tăng mạnh, thêm 21 đồng/USD mỗi chiều lên mức 23.035 - 23.105 đồng/USD. Tỷ giá tại một số ngân hàng cổ phần tư nhân như Eximbank và ACB cũng tăng vào cuối giờ chiều nhưng vẫn thấp lớn mức yết tại "ông lớn" VietinBank.

Tỷ giá chiều bán ra yết tại HSBC tăng 20 đồng/USD lên 23.125 đồng/USD, đồng thời chênh lệch tỷ giá mua - bán được nới rộng từ 95 đồng lên 110 đồng.

Trong khi đó, Vietcombank vẫn là ngân hàng yết tỷ giá thấp nhất trên hệ thống nhưng cũng đã tăng 5 đồng/USD so với mức được duy trì nhiều ngày qua.

Trên thị trường tự do, giá USD bán ra đã tăng khoảng 50 đồng so với ngày hôm qua. Khảo sát tại một số cửa hàng tại Hà Nội, USD tự do đã tăng 20 đồng mỗi chiều lên 23.230 - 23.270 đồng hồi đầu giờ sáng. Đến chiều 19/7, giá USD tiếp tục tăng thêm lên 23.260 - 23.300 đồng/USD. Như vậy, giá bán USD tự do đã quay trở lại mức cao tương đương cuối tuần vừa rồi.

Tính đến thời điểm hiện tại Sở giao dịch NHNN vẫn được giữ nguyên tỷ giá, qua đó giúp các ngân hàng thương mại có thể mua USD từ NHNN với giá 23.050 đồng.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 tiền tệ vẫn giữ ở mức trên 95 điểm và hiện giao dịch 95,37 điểm. Đồng USD cũng đang tăng giá mạnh so với nhân dân tệ, đã có thời điểm chạm mức 6,8 nhân dân tệ đổi 1 USD. Mất giá liên tục 3 ngày trước đó nhưng tỷ giá CNY/USD thời điểm hiện tại đang quay đầu.

Có thể bạn quan tâm