Video “Hổ Syria” phá tan cuộc tấn công của khủng bố Turkestan, Duy Ngô Nhĩ ở Hama

Hãng tin Sputnik Nga công bố 1 video, ghi lại cuộc chiến chống khủng bố và lực lượng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía tây bắc Hama của sư đoàn Tiger, diệt hàng chục
Video “Hổ Syria” phá tan cuộc tấn công của khủng bố Turkestan, Duy Ngô Nhĩ ở Hama

Ngày 20/6/2019, các nhóm thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phát động cuộc tấn công dữ dội trên vùng nông thôn phía tây bắc Hama.

Các tay súng HTS, TIP và NLF bắt đầu cuộc tấn công vào chiến tuyến Quân đội Syriatại thị trấn Jalameh gần biên giới tỉnh Idlib. Giao chiến bùng phát dữ dội, lực lượng Tiger đáp trả hỏa lực trên toàn tuyến chiến đấu Jalameh.

Theo phóng viên của Sputnik, Quân đội Syria ngăn chặn thành công nỗ lực đột kích của các nhóm thánh chiến trên hướng thị trấn Jalameh phía tây bắc Hama. Các tay súng thánh chiến Turkestan và Duy Ngô Nhĩ tiến công dữ dội vào quân đội Syria trên hướng này. Dựa vào hỏa lực mạnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, binh sĩ Syria diệt 25 tay súng, 1 xe tăng và một số xe bán tải gắn súng máy phòng không hạng nặng.

Đây là vụ tấn công thứ ba trong tuần của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn phía tây bắc Hama, trong cả tuần lực lượng thánh chiến mất hàng trăm tay súng khủng bố.

Theo nguồn tin Sputnik, không quân Syria-Nga thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào các tuyến đường tiếp vận, tâp trung vào các khu dân cư Zakat, Arbaeen, Al-Latamnah, Kafr Zita, Khan Sheikhoun, Hish, Termala, Riha và Kafr Nabl.

Sau cuộc tấn công thất bại, lực lượng thánh chiến tiếp tục thu thập các tay súng có tư tưởng thánh chiến, củng cố trang bị và phương tiện chiến tranh, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo trên địa bàn nóng bỏng này.

Quân đội Syria đánh trả cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến ở Hama. Video Sputnik

Các đơn vị hỏa lực quân đội Syria, phối hợp với không quân đánh phá dữ dội chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Video truyền thông quân đội Syria.

Al-Masdar News

Có thể bạn quan tâm