Vietrantour ước đạt 6,7 tỷ đồng sau hai ngày hội chợ

Sau hai ngày diễn ra hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2017, Vietrantour đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách đến nghe tư vấn du lịch và đặt tour với doanh thu ước đạt 6,7 tỷ đồng.
Vietrantour ước đạt 6,7 tỷ đồng sau hai ngày hội chợ

Các nhóm tour được lựa chọn nhiều nhất chủ yếu là nhóm tour giá giảm sâu đến 30 triệu và chùm tour nội địa nghỉ dưỡng biển.

Cụ thể, các nhóm tour giá giảm sâu được rất đông du khách lựa chọn trong dịp hội chợ có thể kể đến như cụm tour tuyến xa gồm Canada 8 ngày giá 49,9 triệu (giá cũ 79,9 triệu); Ý – Slovenia – Áo – Séc 9 ngày giá 49,5 triệu (giá cũ 69,9 triệu); tour Dubai – Abu Dhabi 5 ngày, nghỉ khách sạn 5 sao, giá 22,9 triệu; Maldives free & easy 5 ngày giá từ 29,9 triệu (giá cũ 47,9 triệu); Cuba 8 ngày giá từ 59,9 triệu (giá cũ 75,9 triệu); tour Hy Lạp: Athens – đảo Santorini 6 ngày giá từ 45,9 triệu (giá cũ 52,9 triệu); tour đường bay thẳng Úc 5 ngày: Sydney – Wollongong – vịnh Jervis giá 32,9 triệu (giá cũ 39,9 triệu); Pháp – Bỉ – Hà Lan – thưởng ngoạn vườn hoa xuân lớn nhất châu Âu Keukenhof 7 ngày giá 39,99 triệu; hoặc cụm tour tuyến gần như tour thuê nguyên chuyến bay Hàn Quốc 4 ngày: Daegu –Seoul - công viên Everland – hang động Gwangmyeong giá 8,5 triệu; Nhật Bản: Tokyo - núi Phú Sĩ - ngắm hoa tử đằng 6 ngày giá 24,9 triệu; Singapore – Malaysia 6 ngày giá từ 12,7 triệu; Đài Loan 4 & 5 ngày giá từ 10,99 triệu, tặng ổ cắm đa năng “Made in Taiwan”; Hong Kong free & easy 4 ngày giá 10,99 triệu; Cửu Trại Câu 5 ngày giá từ 12,9 triệu; tour đường bay Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày giá từ 11,69 triệu; Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7 ngày giá 13,9 triệu; Thái Lan: Bangkok – Pattaya 5 ngày giá 5,99 triệu…

Chùm tour nội địa nghỉ dưỡng biển với mức giá lý tưởng nhất trong năm cũng nhận được sự đón chào của du khách, chẳng hạn: tour Đà Nẵng – Hội An 4 ngày giá từ 3,95 triệu (giá thường 6 triệu); thành phố biển Quy Nhơn 4 ngày giá từ 4,19 triệu; “miền biển nguyên sơ” Tuy Hòa 3 & 4 ngày giá từ 4,85 triệu; Nha Trang 3 & 4 ngày giá từ 5,19 triệu; Phú Quốc 4 ngày giá từ 5,39 triệu (giá thường 8 triệu); Đà Lạt – Nha Trang 5 ngày giá từ 5,99 triệu; Tuy Hòa – Quy Nhơn 4 ngày giá từ 6,55 triệu…

Lý giải cho việc gặt hái thành công chỉ sau hai ngày đầu hội chợ, bà Phạm Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Vietrantour, cho biết: “Nhờ lên kế hoạch từ sớm để đạt được thỏa thuận với đối tác dịch vụ hàng không và tại điểm du lịch nên Vietrantour đã đưa ra nhiều giá tour rất hấp dẫn với mức giảm đến 30 triệu đồng. Cùng với đó, việc cải tiến lịch trình và cho ra đời nhiều tuyến tour mới lạ, trải nghiệm đẳng cấp 5 sao và những sản phẩm độc quyền đã giúp kích thích du khách đến tìm hiểu và đặt tour tại gian hàng Vietrantour cũng như tại các điểm bán của Vietrantour trên toàn quốc. Với hơn 3.000 suất tour được tung ra tại dịp hội chợ năm nay, Vietrantour kỳ vọng cán mốc tăng trưởng 15% doanh thu so với doanh thu 15,7 tỷ động tại hội chợ VITM năm 2016”.

Bà Ngọc cũng cho hay, mặc dù hầu hết các sản phẩm tour ưu đãi đã kín chỗ nhưng Vietrantour vẫn đang đàm phán để có thêm chỗ giá phải chăng cho du khách đến đặt tour trong hai ngày cuối của hội chợ. Ngoài đến đặt tour tại gian hàng Vietrantour số 71 khu A2, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), khách hàng cũng được hưởng giá ưu đãi khi đăng ký online tại website www.vietrantour.com.vn và trụ sở chính 33 Tràng Thi, các điểm bán của Vietrantour trên toàn quốc...

Có thể bạn quan tâm